Mỹ, Đức tiếp tục 'bồi' vũ khí cho Ukraine

Mỹ dự kiến cung cấp gói viện trợ quân sự mới trong khi Đức lên kế hoạch bổ sung cho Ukraine 20 giàn phóng rocket cỡ 70 mm, cùng 2.000 quả đạn.

Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine đạn pháo dẫn đường chính xác Excalibur trong gói viện trợ quân sự mới. (Nguồn: The Diplomat)

Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine đạn pháo dẫn đường chính xác Excalibur trong gói viện trợ quân sự mới. (Nguồn: The Diplomat)

Tờ Politico ngày 20/8 dẫn các nguồn tin tiết lộ Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine đạn pháo dẫn đường chính xác Excalibur trong gói viện trợ quân sự mới, trong đó có 5 loại vũ khí hạng nặng mới chưa được chuyển giao cho Kiev.

Nguồn tin trên cho hay, hai bên đang thảo luận về thời điểm chuyển giao vũ khí Excalibur cho Ukraine. Mỹ sẽ cung cấp cho các lực lượng Ukraine những loại vũ khí chính xác mới, được cho là có thể tấn công “các cứ điểm và sở chỉ huy của Nga”.

Theo thông báo ngày 18/8 của Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden đã ký một bản ghi nhớ cho phép giải ngân khoản hỗ trợ quân sự trị giá 775 triệu USD cho Ukraine.

Gói viện trợ quân sự mới bao gồm 16 khẩu lựu pháo tự hành 105mm, 15 máy bay không người lái trinh sát ScanEagle, 1.500 tên lửa chống tăng có điều khiển TOW, 40 xe bọc thép kháng mìn hạng nhẹ (MRAP) và 2.000 đạn xuyên giáp dành cho súng trường Carl Gustaf.

Ngoài ra, 1.000 tên lửa chống tăng Javelin và đạn dược cho các hệ thống pháo phản lực phóng loạt cơ động cao (HIMARS) cũng nằm trong gói viện trợ trên.

Trong khi đó, theo trang thông tin điện tử chính phủ Đức, nước này có kế hoạch viện trợ Ukraine 20 dàn phóng rocket cỡ 70 mm, cùng 2.000 quả đạn và "việc sản xuất, chuyển giao sẽ được tiến hành đồng thời với việc huấn luyện sử dụng".

Hồi đầu tuần qua, bộ phận theo dõi viện trợ cho Ukraine của Viện nghiên cứu Kinh tế thế giới Kiel cho biết, trợ giúp tài chính cho Ukraine từ các nước phương Tây đã sắp "cạn kiệt" tháng trước, khi Kiev chỉ nhận được 1,5 tỷ Euro.

Khánh Linh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-duc-tiep-tuc-boi-vu-khi-cho-ukraine-195143.html