Mỹ đưa Thủy quân lục chiến tới Syria nhằm gây sức ép với Nga

Người Mỹ đang cố gắng làm phức tạp công việc của Quân đội Nga ở Syria thông qua việc điều động thủy quân lục chiến sang đất nước này.

Theo các hãng tin Ả Rập và Nga, Thủy quân lục chiến Mỹ đã được triển khai đến tỉnh Hasaka của Syria. Mục đích sự xuất hiện của họ ở đây vẫn chưa được biết. Tuy nhiên do Quân đội Nga vừa qua đã xây dựng các rào chắn mới, rõ ràng việc làm này của Mỹ nhằm ý định công khai khiêu khích chống lại binh sĩ Nga và Syria.

"Một đoàn xe mới của Quân đội Mỹ đã vào tỉnh Hasaka từ lãnh thổ của nước láng giềng Iraq. Lần này người Mỹ đã tung vào 45 xe bọc thép và hơn 200 lính thủy đánh bộ. Đoàn xe đang tiến về căn cứ quân sự của Mỹ ở Al-Shaddadi, trong khi máy bay của liên minh quốc tế do Hoa Kỳ lãnh đạo đã yểm trợ từ trên không",báo cáo của Military Review.

Mỹ đang tăng cường các đơn vị tác chiến của Thủy quân lục chiến tới Syria. Ảnh: Al Masdar News.

Mỹ đang tăng cường các đơn vị tác chiến của Thủy quân lục chiến tới Syria. Ảnh: Al Masdar News.

Trước sự tăng cường lực lượng đáng kể của Hoa Kỳ tại Syria, các chuyên gia không loại trừ rằng trên thực tế, Washington dự định bắt đầu xây dựng các cơ sở quân sự mới của mình, bao gồm tại cả những vùng lãnh thổ do Quân đội Syria và Nga kiểm soát, do vậy không loại trừ các cuộc đụng độ có thể xảy ra ở khu vực này của Cộng hòa Ả Rập.

Hành động trên của Mỹ được đánh giá nhằm xây chắc vị thế của mình tại Đông Bắc Syria, khi gần đây Nga đã có động thái chen chân vào khu vực từ trước đến nay vẫn nằm trong vùng ảnh hưởng của Mỹ.

Bên cạnh đó, Nga còn đang mở rộng mạng lưới sân bay quân sự. Sau khi triển khai lực lượng tại căn cứ Kamyshly thì họ còn khảo sát để xây dựng thêm một sân bay trực thăng tại tỉnh Raqqah để sử dụng chung với Quân đội chính phủ Syria.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/my-dua-thuy-quan-luc-chien-toi-syria-nham-gay-suc-ep-voi-nga/20200419034538829