Mỹ đưa tàu chiến qua eo biển Đài Loan

Hai tàu Hải quân Mỹ ngày 28/11 đã đi qua eo biển Đài Loan trong một động thái nhằm thể hiện quyền tự do hàng hải và cam kết của Washington ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Stockdale (Ảnh: USNI)

Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn thông tin từ cơ quan quốc phòng Đài Loan cho biết, hai tàu hải quân Mỹ gồm tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Stockdale và tàu tiếp tế USNS Pecos đã đi qua vùng biển quốc tế ở eo biển Đài Loan ngày 28/11.

Lầu Năm Góc đã xác nhận thông tin trên. Trung tướng Christopher Logan cho biết, các tàu này đã "tiến hành hoạt động qua eo biển Đài Loan theo định kỳ hôm 28/11 tuân thủ luật pháp quốc tế". Quan chức này cho biết thêm: "Việc các tàu hải quân Mỹ qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ đối với một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mở và tự do. Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục các hoạt động ở bất cứ đâu luật pháp quốc tế cho phép".

Đây là lần thứ 3 tàu hải quân Mỹ đi qua eo biển Đài Loan kể từ đầu năm nay, trong một động thái được cho là nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Đài Loan bất chấp cảnh báo của Trung Quốc.

Trong cuộc hội đàm tại Washington trong tháng này với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis, giới chức Trung Quốc tiếp tục phản đối sự ủng hộ của Mỹ dành cho Đài Loan. Vấn đề Đài Loan được cho sẽ là một trong các vấn đề được đề cập trong cuộc gặp dự kiến diễn ra giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tuần này bên lề hội nghị G20 ở Argentina.

MINH PHƯƠNG (dantri.com.vn)

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/my-dua-tau-chien-qua-eo-bien-dai-loan-post231819.html