Mỹ đưa Sudan ra khỏi danh sách tài trợ khủng bố

Động thái này sẽ phục hồi uy tín của Sudan trong cộng đồng quốc tế và tác động lớn đến sự phục hồi của nền kinh tế.

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa đưa Sudan ra khỏi danh sách các quốc gia không hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố mà nước này đã đưa vào từ năm 1993 do các cải cách điều kiện kinh tế và chính trị ở nước này. Danh sách vẫn giữ Iran, Triều Tiên, Syria, Venezuela và Cuba.

Mỹ đưa Sudan ra khỏi danh sách các nhà tài trợ khủng bố - Ảnh GETTY

Mỹ đưa Sudan ra khỏi danh sách các nhà tài trợ khủng bố - Ảnh GETTY

Chưa đầy 3 tháng sau khi nhận nhiệm vụ Thủ tướng Sudan cuối năm ngoái, ông Abdullah Hamdouk đã đến thăm Washington và tổ chức một số cuộc họp quan trọng với các quan chức ngoại giao, tài chính và quốc phòng, quốc hội Mỹ thảo luận về vấn đề Sudan rời khỏi danh sách các nhà tài trợ khủng bố nhà nước. Ông Hamdock cho biết vào thời điểm đó việc xóa tên Sudan khỏi danh sách này là một trong những thách thức lớn nhất đối với chính phủ chuyển tiếp.

Các chuyên gia kinh tế ước tính tổn thất tích lũy của Sudan lên tới hơn 800 tỷ USD, trong khi thiệt hại trực tiếp trong suốt 27 năm qua lên tới khoảng 350 tỷ USD. Việc Mỹ đưa Sudan khỏi danh sách các nhà tài trợ khủng bố nhà nước là bước thể hiện sự phát triển quan trọng đối Sudan dù nước này chỉ là một trong những nạn nhân của khủng bố. Động thái này sẽ phục hồi uy tín của Sudan trong cộng đồng quốc tế và tác động lớn đến sự phục hồi của nền kinh tế./.

Ngọc Thạch/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-dua-sudan-ra-khoi-danh-sach-tai-tro-khung-bo-1048626.vov