Mỹ đưa phi hành gia Nga lên tàu SpaceX

Phi hành gia Nga từng nhường ghế cho phi hành gia NASA được mời lên tàu vũ trụ SpaceX.

Mỹ đã thuê một ghế trên tàu vũ trụ Nga dự kiến sẽ bay lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào tháng 4 tới.

Do đó, một phi hành gia người Nga đã phải hoãn kế hoạch bay để nhường ghế cho phi hành gia NASA Mark Vande Hei.

Nhà du hành vũ trụ Roscosom Sergey Korsakov. Ảnh: Instagram

Nhà du hành vũ trụ Roscosom Sergey Korsakov. Ảnh: Instagram

Mới đây, Pavel Vlasov, người đứng đầu Trung tâm Đào tạo Phi hành gia Gagarin, nói với đài Komsomolskaya Pravda hôm 15/3 rằng Nga và Mỹ đang có kế hoạch thực hiện "các chuyến bay hỗn hợp".

Ông nói: “Điều đó có nghĩa là một phi hành gia của Roscosmos sẽ du hành trên Crew Dragon và một phi hành gia NASA, sẽ ngồi trên con tàu của chúng tôi.”

"Sergey [Korsakov] là một trong những ứng cử viên đầu tiên bay trên Crew Dragon. Anh ấy đã hoàn thành các thủ tục cần thiết tại NASA để có thể chế tạo thiết bị vũ trụ riêng cho anh ấy" - ông Vlasov nói.

Đây có thể là chuyến bay vũ trụ đầu tiên của Korsakov, 36 tuổi, người đã tham gia nhiệm vụ huấn luyện từ năm 2012. Không những thế đây cũng là chuyến bay đầu tiên của nhà du hành vũ trụ Nga lên Trạm ISS thông qua con tàu vũ trụ của Mỹ.

SpaceX phóng thành công tàu vũ trụ Crew Dragon lên Trạm ISS.

Năm ngoái, Mỹ đã thực hiện chuyến bay lên Trạm ISS thành công, lần đầu tiên sau 9 năm gián đoạn, đưa các phi hành gia NASA Bob Behnken, 49 tuổi và Doug Hurley, 53 tuổi lên trạm ISS bằng tàu vũ trụ Crew Dragon của Công ty tư nhân SpaceX.

Từ đó, họ công bố kế hoạch thường xuyên vận chuyển vào không gian từ đất Mỹ, trên con tàu của người Mỹ mà không cần dựa vào nước ngoài.

Nhưng sau đó, NASA vẫn công bố kế hoạch thuê ghế ngồi trên các tàu vũ trụ của Nga, cụ thể là chuyến bay sớm nhất vào năm 2021 dự kiến diễn ra vào tháng 4 tới. Điều này ảnh hưởng đến kế hoạch bay của phía Nga vốn gồm toàn bộ phi hành đoàn người Nga.

Tổng Giám đốc Roscosmos Dmitry Rogozin trước đó cho biết cơ quan này vẫn chưa sẵn sàng để gửi các phi hành gia vũ trụ Nga đến Trạm ISS trên tàu vũ trụ Crew Dragon do SpaceX phát triển.

Theo ông, các chuyến bay có thể thực hiện sau khi tàu vũ trụ Mỹ được chứng nhận. Cuộc thảo luận giữa phía Nga và Mỹ đa số là tham vấn kỹ thuật về việc hoán đổi chỗ ngồi trên các tàu vũ trụ của phía bên kia.

Huy Vũ

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/khoa-hoc/khoa-hoc/my-dua-phi-hanh-gia-nga-len-tau-spacex-3429118/