Mỹ đưa máy bay theo dõi tên lửa đến Nhật

Máy bay do thám của Mỹ được điều đến Nhật Bản sau khi có thông tin CHDCND Triều Tiên đang muốn hoàn tất cải tạo trạm phóng tên lửa Sohae.

Máy bay do thám RC-135S của Không quân Mỹ - Ảnh chụp màn hình Sputnik

Theo Sputnik ngày 3.4, Không quân Mỹ vừa điều một máy bay do thám quỹ đạo tên lửa đạn đạo RC-135S, còn gọi là Cobra Ball, đến căn cứ không quân Kadena ở Okinawa (Nhật).

Tài khoản Twitter Aircraft Spots cho hay máy bay này đã được điều từ căn cứ Diego Garcia ở Ấn Độ Dương đến Nhật vào khoảng 20 giờ 30 ngày 30.3 (giờ địa phương).

Động thái trên diễn ra sau khi có thông tin từ giới tình báo Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên đang muốn hoàn tất cải tạo trạm phóng tên lửa Sohae.

Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) Suh Hoon khi điều trần trước Quốc hội còn cho biết thêm các xe tải đã xuất hiện tại một căn cứ quân sự gần Bình Nhưỡng.

[VIDEO] Phát hiện nhiều hoạt động mới tại nhà máy tên lửa Triều Tiên

Trong diễn biến liên quan đến tình hình bán đảo Triều Tiên, trang tuyên truyền Meari của Bình Nhưỡng ngày 3.4 chỉ trích thái độ “thận trọng” của Hàn Quốc trong việc cải thiện mối quan hệ liên Triều. Bài báo cho rằng thái độ trên xuất phát từ áp lực của Washington đối với Seoul.

“Việc đối thoại thận trọng của giới chức Hàn Quốc là sự né tránh trách nhiệm trong việc triển khai các tuyên bố chung đã được cam kết trước cả nước, và là sự đầu hàng rõ ràng trước áp lực từ Mỹ và phe bảo thủ”, bài báo viết.

Tờ Rodong Sinmun cũng đăng bài xã luận cho rằng quá trình thống nhất bán đảo không bao giờ có thể chấp nhận “sự can thiệp của các thế lực bên ngoài”.

“Thống nhất không phải là chuyện cần được ai đó thông qua hay hỗ trợ. Hợp tác với các thế lực bên ngoài sẽ chỉ kiềm hãm lợi ích quốc gia”, theo bài báo.

Khánh An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/my-dua-may-bay-theo-doi-ten-lua-den-nhat-1067098.html