Mỹ đưa F-35 đến Philippines tham gia tập trận Balikatan

Lần đầu tiên Mỹ đưa máy bay chiến đấu tàng hình F-35B tham gia tập trận Balikatan với Philippines.

Tờ Star and Stripes đưa tin cho biết, ngày 1/4, quân đội Philippines và quân đội Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận Balikatan 2019 tại căn cứ Aguinaldo, thành phố Quezon.

Cuộc tập trận Balikatan 2019 với sự tham gia của 4.000 quân nhân Philippines, 3.500 quân nhân Mỹ, 50 binh lính đến từ Australia. Dự kiến, cuộc tập trận sẽ kéo dài tới ngày 12/4.

Theo các nguồn tin, đây là cuộc diễn tập trung có quy mô lớn nhất trong lịch sử với sự tham gia đông đảo của các lực lượng.

Máy bay chiến đấu F-35 (Ảnh: Quân đội Mỹ)

Máy bay chiến đấu F-35 (Ảnh: Quân đội Mỹ)

Balikatan là cuộc tập trận chung thường niên giữa 2 đồng minh quân sự lâu năm giúp củng cố quan hệ giữa 2 nước. Đồng thời, đây cũng là dịp để luyện tập đối phó với những kịch bản xung đột trong tương lai. Balikatan 2019 là cuộc tập trận lần thứ 35. Năm nay cũng đặc biệt hơn cả khi lần đầu tiên máy bay chiến đấu F-35B của Mỹ tham gia. Đây cũng là lần đầu F-35B tới tập trận tại khu vực Đông Nam Á.

Máy bay chiến đấu F-35 được coi là niềm hy vọng của hàng không quân sự Mỹ nhờ hội tụ những yếu tố của một vũ khí chiến đấu uy lực như khả năng tàng hình trước radar, tốc độ siêu âm ấn tượng, tính linh hoạt cao, hệ thống cảm biến hiện đại.

Mỹ đã phát triển F-35 thành 3 biến thể khác nhau, trong đó F-35A dành cho không quân, F-35C cho hải quân, và F-35B dành cho thủy quân lục chiến. Điểm đặc biệt của F-35B là nó có thể cất cánh và hạ cánh thẳng đứng như trực thăng. Chính vì vậy, nó có thể hoạt động tốt trên tàu USS Essex, tàu chiến vốn chỉ nhỏ bằng một nửa các tàu sân bay khác trong biên chế quân đội Mỹ.

Bảo Châu (Tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/my-dua-f-35-den-philippines-tham-gia-tap-tran-balikatan-d94291.html