Mỹ đưa Eritrea ra khỏi danh sách bất hợp tác chống khủng bố

Eritrea, một trong những nước khép kín nhất thế giới, đang được Chính phủ Mỹ đưa ra khỏi danh sách các quốc gia bị cho là không hợp tác đẩy đủ với nỗ lực chống khủng bố của Washington.

(Nguồn: Google Maps)

(Nguồn: Google Maps)

Theo hãng tin AP, Eritrea đang được Chính phủ Mỹ đưa ra khỏi danh sách các quốc gia bị cho là không hợp tác đẩy đủ với nỗ lực chống khủng bố của Washington.

Thông tin trên sẽ được công bố trong Công báo liên bang vào ngày 29/5 (giờ địa phương).

Eritrea là một trong những nước khép kín nhất thế giới, song năm ngoái, nước này đã nhất trí khôi phục quan hệ với quốc gia láng giềng Ethiopia, đặt dấu chấm hết cho cuộc xung đột kéo dài nhiều thập kỷ qua.

Kết quả này đạt được một phần nhờ chủ trương hòa hảo của Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed với đề xuất rút quân khỏi khu vực tranh chấp và tổ chức đàm phán nhằm chấm dứt căng thẳng song phương, mở ra triển vọng bình thường hóa quan hệ.

Bước đột phá về ngoại giao đã góp phần khiến Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hồi cuối năm ngoái đã dỡ bỏ trừng phạt đối với Eritrea.

Đầu năm nay, một phái đoàn Quốc hội Mỹ đã thăm Eritrea, lần đầu tiên trong vòng 14 năm./.

Đặng Ánh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-dua-eritrea-ra-khoi-danh-sach-bat-hop-tac-chong-khung-bo/571844.vnp