Mỹ đưa công dân mắc kẹt trên du thuyền tại Nhật Bản về nước

Theo hãng tin Kyodo của Nhật Bản, sáng 17-2, hai máy bay do Chính phủ Mỹ thuê đã chở hàng trăm công dân Mỹ là hành khách của du thuyền bị cách ly gần Tokyo vì Covid-19 rời sân bay Haneda tại Tokyo để trở về nước.

Xe buýt chở công dân Mỹ lên máy bay tại sân bay Haneda ở Tokyo về nước. (Ảnh: Kyodo)

Xe buýt chở công dân Mỹ lên máy bay tại sân bay Haneda ở Tokyo về nước. (Ảnh: Kyodo)

NDĐT - Theo hãng tin Kyodo của Nhật Bản, sáng 17-2, hai máy bay do Chính phủ Mỹ thuê đã chở hàng trăm công dân Mỹ là hành khách của du thuyền bị cách ly gần Tokyo vì Covid-19 rời sân bay Haneda tại Tokyo để trở về nước.

Khoảng 1 giờ 40 phút sáng nay, 10 xe buýt của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã chở những hành khách này rời khỏi cảng Yokohama. Tài xế của các xe buýt đều mặc trang phục bảo hộ.

Sau khi trở về Mỹ, những người này sẽ được cách ly trong vòng 14 ngày tại căn cứ không quân Travis ở California hoặc căn cứ chung San Antonio-Lackland ở Texas.

Đây là những người mắc kẹt trên du thuyền Diamond Princess đang neo đậu ngoài khơi cảng Yokohama của Nhật Bản vì dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) gây ra.

Tờ Washington Post dẫn lời ông Anthony Fauci, Giám đốc Viện nghiên cứu quốc gia về Dị ứng và bệnh truyền nhiễm của Mỹ cho biết, trong khoảng 400 công dân Mỹ trên du thuyền Diamond Princess, đã có 44 ca tính với Covid-19. Ông Fauci nói với kênh CBS rằng, những người dương tính với Covid-19 “sẽ ở lại bệnh viện Nhật Bản”.

Ngày 16-2, Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Katsunobu Kato cho biết, số trường hợp có kết quả dương tính với Covid-19 trên du thuyền Diamond Princess đã lên tới 355 người, và đến nay, Nhật Bản đã tiến hành xét nghiệm đối với 1.219 người trên tàu bị cách ly này.

Trong diễn biến liên quan, Canada, Hồng Kông (Trung Quốc) và Israel cũng cho biết đang chuẩn bị điều máy bay tới Nhật Bản để đưa công dân mắc kẹt trên du thuyền Diamond Princess trở về. Hiện, trên du thuyền này còn khoảng 3.000 hành khách và thủ thủy đoàn.

Nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 tại Nhật Bản, Bộ trưởng Y tế Katsunobu Kato hối thúc người dân tránh đến gần đám đông và không nên tụ tập nếu không cần thiết. Ông Katsunobu Kato đồng thời cảnh báo, Nhật Bản đang bước vào giai đoạn mới của Covid-19.

Theo số liệu cập nhật lúc 6 giờ ngày 17-2 của Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế Việt Nam, Nhật Bản đã ghi nhận một trường hợp tử vong và 414 ca nhiễm Covid-19 trong những ngày qua. Đến nay, ngoài Trung Quốc đại lục, các trường hợp mắc Covid-19 còn được ghi nhận tại 28 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

H.H

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43289402-my-dua-cong-dan-mac-ket-tren-du-thuyen-tai-nhat-ban-ve-nuoc.html