Mỹ đưa 28 tổ chức của Trung Quốc vào danh sách đen

Trước cuộc đàm phán được kỳ vọng sẽ làm hạ nhiệt cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc, Bộ thương mại Mỹ lại tuyên bố đưa 28 cơ quan thuộc chính phủ, doanh nghiệp Trung Quốc, vào danh sách đen về thương mại.

Công ty sản xuất thiết bị giám sát hình ảnh Hikvision

Công ty sản xuất thiết bị giám sát hình ảnh Hikvision

Ngày 8-10, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đưa tin vòng đàm phán cấp cao về thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc được ấn định vào ngày 10-10 tới đây tại Mỹ.

Phó Thủ tướng Lưu Hạc sẽ dẫn đầu đoàn Trung Quốc tới Washington gặp Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin. Các vấn đề dự kiến được thảo luận bao gồm vấn đề ép buộc chuyển giao công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ, dịch vụ, các rào cản phi thuế quan, nông nghiệp và thực thi pháp luật.

Trước cuộc đàm phán được kỳ vọng sẽ làm hạ nhiệt cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc, Bộ thương mại Mỹ lại tuyên bố đưa 28 cơ quan thuộc chính phủ, doanh nghiệp Trung Quốc, trong đó có công ty sản xuất thiết bị giám sát hình ảnh Hikvision, vào danh sách đen về thương mại vì liên quan vấn đề nhân quyền.

Khi bị liệt vào danh sách đen, các doanh nghiệp hoặc tổ chức sẽ không được phép mua các phụ tùng và linh kiện từ các công ty Mỹ nếu không có sự cho phép của chính phủ nước này.

MINH CHÂU

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/my-dua-28-to-chuc-cua-trung-quoc-vao-danh-sach-den-621478.html