Mỹ đưa 25 tiêm kích tàng hình F-22 đến Guam

25 máy bay tiêm kích F-22, chiếm 20% trong tổng số 125 chiếc thuộc các đơn vị chiến đấu của không quân Mỹ, sẽ được triển khai đến khu vực hoạt động của Bộ chỉ huy Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương để tham gia Chiến dịch Pacific Iron 2021, CNN đưa tin ngày 17/7.

Máy bay tiêm kích tàng hình F-22 của Không quân Mỹ

Điều này khiến Pacific Iron 2021 trở thành phép thử với khả năng huy động lượng lớn máy bay tiêm kích tàng hình hiện đại nhất trong biên chế Không quân Mỹ.

Căn cứ không quân chủ lực Andersen trên đảo Guam có diện tích lớn với đường băng dài cùng bãi đỗ rộng có thể chứa hàng trăm máy bay.

Các chuyên gia dự đoán đây sẽ là một trong những mục tiêu bị tấn công đầu tiên nếu nổ ra xung đột giữa các cường quốc, đe dọa sinh mạng hàng nghìn người và số máy bay trị giá hàng tỷ USD, đồng thời xóa sổ lợi thế sức mạnh không quân tầm xa của Mỹ.

Lan Anh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/my-dua-25-tiem-kich-tang-hinh-f-22-den-guam-post1356728.tpo