Mỹ dự định điều xe tăng bảo vệ các mỏ dầu ở Đông Syria

Mỹ được cho là đang lên kế hoạch triển khai xe tăng và các thiết bị quân sự hạng nặng khác đến các mỏ dầu ở Đông Bắc Syria nhằm ngăn chúng rơi vào tay IS

Điều này đảo ngược quyết định của Tổng thống Donald Trump về việc rút toàn bộ quân đội khỏi Syria.

"Một trong những thành công lớn nhất của Mỹ trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo (IS) là giành quyền kiểm soát các mỏ dầu ở đông Syria, nguồn thu tài chính quan trọng của IS. Mỹ sẽ củng cố vị trí, phối hợp với đối tác người Kurd bằng cách tăng cường lực lượng tới đông bắc Syria, ngăn các mỏ dầu rơi vào tay IS hoặc những lực lượng gây bất ổn", quan chức Lầu Năm Góc giấu tên cho biết.

 (Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Điểm đến khả dĩ nhất cho các đơn vị bọc thép của Mỹ là một nhà máy khí Conoco gần thành phố Deir Ezzor, nơi xảy ra cuộc đụng độ tháng 2/2018 giữa các lực lượng đặc nhiệm Mỹ và các nhóm quân được Syria hậu thuẫn với lính đánh thuê Nga.

Fox News đưa tin điều này "có khả năng" xảy ra và các xe tăng được điều đến Syria từ các đơn vị đang hiện diện ở Trung Đông. CNN cho biết điều này sẽ xảy ra tương đối sớm.

Quyết định này mâu thuẫn với những tuyên bố gần đây của ông Trump cho rằng Mỹ vẫn bảo vệ được dầu mỏ ngay cả khi rút lực lượng.

"Đây có nghĩa là bao vây khu vực phía Đông Syria như một khu vực của Mỹ", ông Aaron Stein, giám đốc chương trình Trung Đông tại Viện nghiên cứu chính sách đối ngoại ở Washington, nói về kế hoạch đưa xe tăng hiện diện quanh nhà máy Conoco.

Hôm thứ Năm (24/10), ông Trump đưa các thông điệp dễ nhầm lẫn khi đăng tải trên Twitter: "Có lẽ đã đến lúc người Kurd bắt đầu hướng tới Vùng dầu!" Nhận xét dường như tán thành việc chuyển dân số từ các khu vực của người Kurd dọc biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ về phía Nam, đến khu vực Deir Ezzor vốn thuộc về người Sunni.

Việc người Kurd rời khỏi khu vực hiện tại sẽ phù hợp với yêu cầu của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan, người có kế hoạch tái định cư vùng Đông Bắc Syria với những người tị nạn Ả Rập Syria để tạo vùng đệm chống lại quân nổi dậy người Kurd. Người tị nạn người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo là bị trục xuất cưỡng bức.

Hôm thứ Ba, ông Erdoğan ký một thỏa thuận với ông Vladimir Putin về vùng an toàn 30km, trong đó cảnh sát quân đội Nga và lính biên phòng Syria sẽ giám sát việc rút các đơn vị người Kurd có vũ trang khỏi khu vực.

Thay đổi nhân khẩu học hàng loạt có nguy cơ kéo dài cuộc xung đột nhiều mặt trận của Syria, Jan Egeland, người đứng đầu Hội đồng Tị nạn Na Uy và cựu giám đốc nhân đạo của Liên hợp quốc nói. "Đây là một khu vực có sự ổn định tương đối, trước tất cả các thỏa thuận này", Egeland cũng là cố vấn đặc biệt của Liên hợp quốc về Syria.

"Chúng tôi cần phải nhắc nhở tất cả những người này bằng sức mạnh và những khẩu súng rằng đây không phải là bàn cờ. Đó là một nơi mà mọi người sống. Có hai đến ba triệu dân thường trong khu vực này. Tôi không thể thấy đây là một khu vực an toàn lâu dài với nhiều bên vũ trang khác nhau."

Phương Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/my-du-dinh-dieu-xe-tang-bao-ve-cac-mo-dau-o-dong-syria-d506283.html