Mỹ dự định can thiệp vào cuộc chiến dầu mỏ giữa Saudi Arabia và Nga

Theo The Wall Street Journal, ngày 19-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ can thiệp vào cuộc chiến dầu mỏ giữa Saudi Arabia và Nga vào thời điểm thích hợp để bình ổn thị trường.

Theo đó, Washington muốn buộc Riyadh quay trở lại khai thác dầu với sản lượng như trước đây. Để đạt được điều này, chính quyền Washington có ý định sử dụng các kênh ngoại giao. Còn đối với Nga, Mỹ dự định sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới. Saudi Arabia và Nga rơi vào cuộc chiến dầu mỏ sau khi Moscow từ chối tham gia kế hoạch cắt giảm sản lượng dầu cùng Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC). Saudi Arabia đã tuyên bố giảm giá dầu từ 6 đến 8 USD/thùng, đồng thời công bố kế hoạch tăng sản lượng đáng kể lên trên mức 12,3 triệu thùng/ngày vào tháng 4 tới. Đáp trả động thái nói trên của Saudi Arabia, Nga cũng tuyên bố tăng sản lượng khai thác dầu.

Trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ “vàng đen” toàn cầu suy giảm do các quốc gia đưa ra quyết định hạn chế đi lại nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan, cuộc chiến dầu mỏ giữa Riyadh và Moscow khiến giá dầu chao đảo.

TÚ ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/my-du-dinh-can-thiep-vao-cuoc-chien-dau-mo-giua-saudi-arabia-va-nga-612849