Mỹ đột ngột dừng huấn luyện quân sự với Hàn Quốc sau vụ tai nạn 4 người chết

Hoạt động huấn luyện của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc sẽ bị đình chỉ sau vụ va chạm giữa ôtô dân sự với xe bọc thép của liên quân khiến 4 thường dân thiệt mạng.

Tư lệnh quân đội Mỹ tại Hàn Quốc ngày 31/8) cho biết sẽ đình chỉ một loạt cuộc huấn luyện quân sự với Hàn Quốc sau vụ tai nạn giữa xe dân sự Hàn Quốc và xe quân sự Mỹ làm 4 người chết. Thông cáo của Tư lệnh quân đội Mỹ tại Hàn Quốc cũng bày tỏ chia buồn sâu sắc tới gia đình và người thân các nạn nhân vụ tai nạn.

“Lực lượng quân sự Mỹ - Hàn (USKF) gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình nạn nhân vì những người thân yêu của họ đã mất sau tai nạn thương tâm. Chúng tôi dành tâm trí và những lời cầu nguyện của mình cho họ. Vì sự tôn trọng đối với những người đã thiệt mạng và gia đình nạn nhân, quân đoàn số 8 sẽ tạm dừng huấn luyện trong khu vực”, trích thông báo của USKF.

Lính Mỹ trong một cuộc tập trận chung với Hàn Quốc năm 2018. Ảnh: AFP

Lính Mỹ trong một cuộc tập trận chung với Hàn Quốc năm 2018. Ảnh: AFP

Trước đó, một chiếc SUV đã va chạm với xe bọc thép vào lúc 21h30 ngày 30/8, trên con đường công cộng cách khoảng 5 km từ bãi bắn đạn thật được sử dụng bởi quân đội Mỹ và Hàn Quốc ở Pocheon, Hàn Quốc.

Bốn người trên chiếc SUV đều thiệt mạng, trong khi một binh sĩ Mỹ bị thương nhẹ và được đưa đến bệnh viện. Hai binh sĩ trong chiếc xe bọc thép đã được kiểm tra và trở lại làm nhiệm vụ.

Vụ tai nạn xảy ra trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc hiện vẫn đang tranh cãi về việc Hàn Quốc sẽ đóng góp bao nhiêu tiền nhằm chia sẻ với Mỹ gánh nặng duy trì binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Hàn Quốc, cũng như việc Hàn Quốc đang gia tăng sức ép buộc Mỹ trao cho Hàn Quốc quyền kiểm soát tất cả binh sĩ Mỹ tại Hàn Quốc khi có chiến tranh xảy ra.

Được biết, Mỹ hiện có khoảng 28.500 binh sĩ đang đồn trú ở Hàn Quốc.

Hà Linh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/my-dot-ngot-dung-huan-luyen-quan-su-voi-han-quoc-sau-vu-tai-nan-4-nguoi-chet-117079.html