Mỹ đồng ý bán loạt xe tăng và chiến đấu cơ cho Đài Loan

Lãnh đạo Đài Loan Tsai Ing-wen hiện đang ở Mỹ, bà cho biết Washington đã đồng ý bán xe tăng và chiến đấu cơ cho Đài Loan để tăng cường sức mạnh quân sự - một động thái có thể khiến Trung Quốc tức giận.

Lãnh đạo Đài Loan Tsai Ing-wen

Lãnh đạo Đài Loan Tsai Ing-wen

Bà Tsai đã công bố tin tức này với Tổ chức Di sản Washington khi dừng chân tại Hawaii – một tiểu bang của Mỹ ở Trung Thái Bình Dương.

Bà Tsai cho biết đã đưa ra những yêu cầu mới cho Washington để mua xe tăng M-1 Abrams và những chiến đấu cơ F-16V, việc này sẽ “tăng cường đáng kể khả năng trên bộ và trên không của chúng tôi, tăng cường tinh thần quân sự và thể hiện với thế giới cam kết của Hoa Kỳ đối với lực lượng phòng thủ của Đài Loan”.

Trung Quốc đã lên tiếng tuyên bố chủ quyền với Đài Loan và từng nói rằng có thể lấy lại Đài Loan bằng vũ lực nếu cần thiết.

Lãnh đạo Đài Loan cũng cho rằng do chịu áp lực ngày càng tăng từ Trung Quốc trong việc muốn Đài Loan chấp nhận “mô hình một quốc gia, hai chế độ” và nỗ lực thay đổi hiện trạng xuyên eo biển đã cho thấy Đài Loan phải “tăng cường khả năng phòng vệ và đánh chặn”.

“Thật may.. Đài Loan không đứng một mình” – bà nói – “Cam kết của Mỹ đối với Đài Loan mạnh mẽ hơn bao giờ hết!”

Hải Yến -Theo Press TV

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/my-dong-y-ban-loat-xe-tang-va-chien-dau-co-cho-dai-loan-3991142-d.html