Mỹ đồng ý bán chiến đấu cơ tàng hình F-22 và loạt bom dẫn đường cho Israel

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý bán chiến đấu cơ F-22 Raptor và bom dẫn đường chính xác cho Israel.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết nước này đã chấp thuận bán các chiến đấu cơ tàng hình F-22 cho Israel. Theo đó, Mỹ đã đồng ý bán các chiến đấu cơ F-22 Raptor và nhiều loại vũ khí dẫn đường chính xác cho Lực lượng Phòng vệ Israel.

Chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 5 F-22 Raptor. Ảnh: Internet

Chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 5 F-22 Raptor. Ảnh: Internet

Israel trước đó đã bày tỏ quan tâm đến việc mua F-22, nhưng Mỹ đã từ chối. Mỹ đã ngừng sản xuất loại máy bay chiến đấu này vào năm 2011 và cấm bán cho nước ngoài.

Được biết, hôm 29/10, Nhà Trắng đã thông báo cho Quốc hội về ý định bán F-35 cho UAE. Ủy ban Đối ngoại Hạ viện tiết lộ rằng Nhà Trắng có kế hoạch bán tới 50 chiếc máy bay do Lockheed Martin sản xuất với giá khoảng 10,4 tỷ USD. Thông tin này được đưa ra sau khi Abu Dhabi đồng ý bình thường hóa quan hệ với Israel sau các cuộc đàm phán do Nhà Trắng làm trung gian.

Các quan chức Mỹ và Israel đã khẳng định việc bán F-35 không trực tiếp gắn liền với bình thường hóa, nhưng các quan chức Nhà Trắng thừa nhận rằng thỏa thuận hòa bình được ký kết vào tháng trước đã đặt UAE vào một vị trí tốt hơn để mua loại máy bay tiên tiến mà cả Trung Đông chỉ có Israel mới có.

Hà Linh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/my-dong-y-ban-chien-dau-co-tang-hinh-f-22-va-loat-bom-dan-duong-cho-israel-122424.html