Mỹ 'đồng cảm' với Nga về tình hình khủng bố tại Syria

Mỹ đang chia sẻ mối lo ngại của Nga về sự hiện diện của các nhóm khủng bố ở tỉnh Idlib của Syria, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói với các phóng viên.

"Nhiều người bỏ trốn khỏi các khu vực 'giảm leo thang xung đột' khác để đến Idlib. Không có nơi nào cho những người này tới và người Nga cho rằng khủng bố đang hiện diện ở Idlib.

Đó là một tuyên bố đúng đắn. Chúng tôi chia sẻ mối quan ngại của Moscow về những kẻ khủng bố đang có mặt tại phía tây và tây bắc Syria. Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với nước Nga rằng có những kẻ khủng bố ở những khu vực đó và chúng cần được chăm sóc để không làm lan tràn chủ nghĩa khủng bố ra toàn thế giới", Ngoại trưởng Pompeo cho biết.

Ông Pompeo nói rằng Mỹ hy vọng sẽ giải quyết những căng thẳng ở tỉnh Idlib thông qua các biện pháp ngoại giao để không khiến mạng sống của thường dân gặp rủi ro.

"Đó không phải là cách để làm điều đó (chống chủ nghĩa khủng bố), bằng cách đặt mạng sống của tất cả những người dân vô tội vào nguy hiểm và tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo.

Tôi nghĩ đó là những gì Tổng thống Donald Trump đã nói vào đêm qua, chúng tôi hy vọng rằng vấn đề này có thể được giải quyết theo con đường ngoại giao", vị quan chức nói.

Hôm thứ Hai, Tổng thống Donald Trump đã đăng lên Twitter thông điệp cảnh báo Syria, Nga và Iran về chiến dịch sắp tới tại Idlib có thể tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo.

Tình hình tại Idlib trong thời gian qua đang hết sức nóng bỏng, do quân đội Syria sắp sửa tiến hành chiến dịch giải phòng vùng tây bắc nước này, ngoài ra các tổ chức khủng bố và phiến quân đang sửa soạn để tạo ra một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học nhằm đổ lỗi cho chính quyền Damascus, cho phép Mỹ và các đồng minh không kích Syria như hồi tháng 4.

Theo Sputnik

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/my-dong-cam-voi-nga-ve-tinh-hinh-khung-bo-tai-syria-124661.html