Mỹ động binh ở Đông Nam Syria, gửi 'thông điệp đanh thép' tới Nga

Hơn 100 lính thủy quân lục chiến Mỹ đã được điều tới Đông Nam Syria để thực hiện bài tập bắn đạn thật, gửi 'thông điệp đanh thép' tới Nga để Moscow và đồng minh không tiến hành các hoạt động quân sự gần căn cứ Mỹ.

Các lính thủy quân lục chiến Mỹ được triển khai bằng trực thăng tới căn cứ quân sự Al-Tanf của Mỹ nằm tại tỉnh Homs của Syria, gần biên giới Iraq. Nội dung cuộc tập trận bao gồm các cuộc tấn công từ trên không với sự hỗ trợ của các lực lượng pháo binh.

Hiện diện quân sự Mỹ tại Syria.

“Lực lượng của chúng tôi sẽ cho thấy khả năng triển khai nhanh chóng, tấn công một mục tiêu bằng lực lượng không quân và bộ binh cũng như tiến hành các hoạt động đổ bộ nhanh”, phát ngôn viên bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, ông William Urban cho hay.

Ông Urban nhấn mạnh rằng Mỹ “không tìm cách chiến đấu với người Nga, Chính phủ Syria hay bất kỳ lực lượng nào ủng hộ Syria”.

Cuộc tập trận được tiến hành mà không có thông báo trước, diễn ra sau khi quân đội Mỹ được cho là đã nhận lời cảnh báo từ phía Moscow về khả năng thực hiện các hoạt động quân sự nhằm vào các chiến binh do Washington hậu thuẫn ở gần căn cứ al-Tanf.

Việc Nga sử dụng cụm từ “các cuộc tấn công chính xác” trong lời cảnh báo được đưa ra cho phía Mỹ đã “khiến các chỉ huy của Washington quan ngại”, tờ CNN cho biết hôm 7/9, trích dẫn nguồn tin từ Lầu Năm Góc.

Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng nước này coi tiền đồn quân sự al-Tanf của Mỹ ở Syria là bất hợp pháp, vì sự có mặt của Washington tại Syria không được chính quyền Damascus công nhận và hoan nghênh. Moscow cho rằng Mỹ đang sử dụng căn cứ al-Tanf để củng cố vị thế của nước này tại chiến trường Syria.

“Trong quá trình căn cứ này tồn tại, chúng tôi không hề biết một hoạt động nào của lực lượng Mỹ nhằm chống lại Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở khu vực lân cận”, trung tâm Hòa giải Nga tại Syria tuần trước tuyên bố.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/my-dong-binh-o-dong-nam-syria-gui-thong-diep-danh-thep-toi-nga-a399183.html