Mỹ đón Giáng sinh trong bão tuyết giá lạnh, nhiệt độ thấp kỷ lục -45 độ C

Gần 177 triệu người Mỹ (chiếm hơn một nửa dân số) sẽ đón chào Giáng sinh trong bão tuyết lạnh buốt giá. Vụ lở tuyết lớn ở Bắc cực khiến nhiệt độ giảm xuống mức nguy hiểm ở nhiều nơi tại Mỹ, có nơi giảm xuống -45 độ C.

Theo cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Mỹ, bão mùa đông khắc nghiệt đang đổ bộ từ phía đông để tràn vào nước Mỹ. Cơn bão khủng khiếp sẽ khiến tuyết rơi dày đặc biệt ở vùng Trung Tây nước Mỹ vào dịp lễ Giáng sinh.

Không khí lạnh và bão đang gây ảnh hưởng tới mọi bang ở nước Mỹ. Hơn 200 triệu người dân Mỹ sống ở vùng ven biển nhận được cảnh báo tuyết rơi dày đặc kèm đóng băng.

Tuyết bao phủ những mái nhà ở Seattle.

Tuyết bao phủ những mái nhà ở Seattle.

Cảnh báo gió lạnh thấu xương ảnh hưởng tới người dân ở biên giới từ Canada tới Mexico và từ bang Washington tới bang Florida. Nhiệt độ giảm kỷ lục xuống dưới 0 độ C ở Texas và một số bang miền đông nam nước Mỹ.

Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Mỹ cũng cảnh báo đợt lạnh nguy hiểm tới tính mạng tràn vào vùng đồng bằng Great Plains rộng lớn của nước Mỹ. Nhiệt độ có nơi đã giảm xuống -45 độ C trong vòng hai ngày qua ở Montana, South Dakota và Wyoming.

Ảnh hưởng của bão tuyết ở Mỹ tới giao thông trên đường.

Nhiệt độ thấp kỷ lục đã được ghi nhận ở miền tây và miền nam nước Mỹ. Tại bang Wyoming, do gió tuyết lạnh còn khiến nhiệt độ ở vùng núi giảm xuống - 60 độ C.

Tuyết đã phủ kín các bang miền Tây và dự kiến trong hai ngày tới sẽ tiếp tục phủ kín nửa đông của nước Mỹ.

Bão tuyết đang hình thành ở miền trung tây và khu vực Great Lakes. Tuyết rơi dày đặc cứ mỗi tiếng lại dày thêm 3-5 cm. Tốc độ gió trên 80 km/h cản trở tầm nhìn.

Đường phố đóng băng ở Minnepolis.

Trong khi đó, lũ lụt có khả năng xảy ra ở đông bắc nước Mỹ, bao gồm cả bang Washington và bang Philadelphia.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhận được cảnh báo thời tiết xấu vào sáng 22/12 tại Nhà Trắng (theo giờ Mỹ) từ cơ quan quản lý tình trạng khẩn. Người đứng đầu nước Mỹ khuyên người dân nên theo dõi những cảnh báo thời tiết tại địa phương để đảm bảo an toàn trước đợt lạnh cực đoan. Nhà Trắng hiện đã đưa ra lời cảnh báo tới 26 thống đốc của các khu vực bị ảnh hưởng.

Sau đây là một số hình ảnh về bão tuyết và nhiệt độ lạnh cực đoan ở Mỹ:

Tuyết rơi phủ kín xe đậu trên đường ở Des Moines, bang Iowa.

Tại sân bay, đội cứu hộ đã phải dùng tới thiết bị phá băng để giúp máy bay có thể cất cánh ở Omaha, Nebraska.

Dọn tuyết trên vỉa hè ở Denver.

Học sinh đợi xe buýt đưa đón của trường trong tiết trời giá lạnh, mưa rét và mặt đường đóng băng ở Wheelig, bang Illinois.

Người dân dọn tuyết dày trước cửa nhà.

Bão tuyết là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông tại West Des Moines.

Người dân chờ xe buýt ở bang Chicago, phía sau là pano ghi lời cảnh báo khẩn cấp về bão tuyết mùa đông để người dân lưu ý phòng ngừa.

Băng tuyết đọng lại trên khung cửa sổ ở thành phố Oklahoma.

Nguyễn Vân

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/my-don-giang-sinh-trong-bao-tuyet-gia-lanh-nhiet-do-thap-ky-luc-45-do-c-169221223115149413.htm