Mỹ 'dồn đòn' bom tấn đánh tan trọng điểm Taliban 'nóng' chảo lửa Afghanistan

Sau bom tấn hàng loạt tiêu diệt khủng bố IS tại Syria và Iran, Mỹ tiếp tục dội bom vào các nhà máy thuốc phiện do phiến quân Taliban kiểm soát.

Mỹ “dội bom” triệt hạ nhà máy thuốc phiện Taliban

Mỹ đã tiến hành không kích nhằm vào mục tiêu các nhà máy thuốc phiện của phiến quân Taliban tại Afghanistan vào ngày 19/11, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Michael Andrews nói trên CNN.

May bay Mỹ triển khai khu vực Afghanistan

Các cuộc không kích là một phần của chiến dịch hoạt động chung giữa Mỹ và Afghanistan nhằm tấn công vào các nhà máy thuốc phiện do phiến quân Taliban kiểm soát tại tỉnh Helmand.

Cuộc tấn công tiến hành bao gồm ba cuộc không kích tại tỉnh Kajaki, bốn cuộc tại Musa Qala và 1 cuộc tại Sangin. Tiêm kích US F-16s đã bay ra khỏi căn cứ không quân Bagram tại Afghanista cùng với US B-52s từ căn cứ không quân Al Udeid tại Qatar tiến hành cuộc không kích vào các nhà máy thuốc phiện của lực lượng phiến quân Taliban.

Tướng John Nicholson - người đứng đầu các lực lượng quốc tế và Mỹ tại Afghanistan đã nói với báo chí tại Lầu Năm Góc, máy bay US F-22 Raptor cũng tham gia vào cuộc không kích lần này. Theo CNN, cuộc không kích lần này đánh dấu lần đầu tiên sử dụng tiêm kích F-22 của Mỹ tại Afghanistan.

Không quân Mỹ đã quan sát hoạt động máy bay Mỹ tại khu vực cho biết, thủy quân lục chiến Mỹ cũng tiến hành đặt các hệ thống tên lửa pháo binh tầm xa tầm xa để hỗ trợ hoạt động.

Tướng John Nicholson cho biết, có khoảng 10 nhà máy thuốc phiện đã bị dội bom trong quá trình tác chiến, trong đó có 8 nhà máy đã bị tấn công bởi máy bay Mỹ và 2 máy bay hỗ trợ của Afghanistan.

Cuộc không kích đã sử dụng máy bay ném bom chiến lược Mỹ B-52 và dội khoảng 1 tấn bom tàn phán nhà máy thuốc phiện do Taliban nắm giữ. Washington tốn kém khoảng hàng triệu đôla Mỹ trong cuộc tấn công lần này, ông Nocholson cho biết.

Tướng John Nicholson cũng cho biết, lực lượng Mỹ đã phải giám sát theo dõi hàng trăm giờ quanh khu vực tác chiến. Hàng trăm nhà phân tích đã nghiên cứu tiến hành tấn công các mục tiêu và nỗ lực giảm thiểu các thiệt hại về tài sản. Ông Nicolson cho rằng, thành công trước đó từ cuộc chiến đối phó với IS tại Iraq và Syria đã giải phóng được nhiều tài sản giá trị hỗ trợ hoạt động.

Kế hoạch tác chiến “chiến lược” của Mỹ

Tướng Mỹ ước tính, có khoảng 400-500 nhà máy thuốc phiện như vậy vẫn tồn tại ở Afghanistan và các cuộc tấn công tiếp theo sẽ vẫn duy trì nhằm tiêu diệt các nhà máy do phiến quân Taliban nắm giữ.

Hình ảnh Mỹ dội bom vào các nhà máy thuốc phiện do phiến quân Taliban kiểm soát. Ảnh:CNN

“Các hoạt động này sẽ tiếp tục trong những ngày tới. Chúng tôi sẽ không từ bỏ mục tiêu này”, ông Nicholson nhấn mạnh.

Một quan chức quốc phòng Mỹ nói trên CNN rằng, các máy bay Mỹ đã liên tục phát động cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy thuốc phiện do phiến quân Taliban kiểm soát trong một thời gian dài.

Hoạt động này nhằm mục tiêu vào lực lượng phiến quân Taliban cũng giống với với cuộc không kích trước đó Mỹ tiến hành chiếm đoạt lại khu dầu mỏ từ tay lực lượng khủng bố IS chiếm giữ tại Iraq và Syria.

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã thông báo hoạt động tác chiến phối hợp với Mỹ trên Twitter vào ngày 20/11 cho biết, lực lượng Afghanistan được quân đội quốc tế hỗ trợ đã tiến hành hoạt động tác chiến tại Helmand nhằm loại bỏ các nhà máy chế biến thuốc phiện và hiện 8 nhà máy đã được phá hủy.

“Chúng tôi quyết tâm giải quyết các vấn đề kinh tế hình sự và trừng phạt tội phạm buôn lậu ma túy thông qua việc huy động mọi sức mạnh tối ưu nhất”, ông Ghani nói đồng thời nhấn mạnh ma túy là khởi nguồn cho bạo lực và khủng bố.

Các nhà phân tích tin tưởng, phiến quân Taliban liên tục kiếm lời “khủng” về tài chính và kiếm bội tiền thông qua hoạt động thương mại thuốc phiện. Tiến trình chế biến thuốc phiện cũng thực hiện ngay trong khu vực do phiến quân này kiểm soát.

Vụ tác chiến lần này nhắm vào các nhà máy thuốc phiện của phiến quân Taliban sau khi Ủy ban phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc đưa ra báo cáo mới về đột phá hoạt động sản xuất ma túy bất hợp pháp tại Afghanistan tăng khoảng 87% vào năm 2017.

Ông Nicholson cho biết, Afghanistan phân phối khoảng 85% lượng ma túy ra thế giới và tuồn khoảng 4% heroin vào Mỹ.

Hoạt động của quân đội Mỹ nhằm vào các nhà máy Taliban là chiến lược mới mà Tổng thống Trump muốn ủy nhiệm cho các Tổng chỉ huy quân sự Mỹ tại khu vực thực hiện mặc dù động thái này có thể gây ra nhiều rủi ro trực tiếp đến lực lượng quân đội Mỹ tại khu vực tác chiến cũng như các đồng minh của Washington. Dưới chính quyền các nhà lãnh đạo Mỹ tiền nhiệm, Mỹ chỉ tấn công trực tiếp vào phiến quân Taliban trong hoàn cảnh đặc biệt chắc chắn.

“Chính quyền Tổng thống Trump cho phép tôi có quyền chỉ huy và tiến hành tấn công trực tiếp trước kẻ thù”, ông Nicholson cho biết ngày 20/11.

Theo ông Nicholson, chiến dịch chống ma túy mới lần này tấn công trực diện vào kẻ thù. Đây được xem là bộ máy tài chính của họ.

(Theo CNN)

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/my-don-don-bom-tan-danh-tan-trong-diem-taliban-nong-chao-lua-afghanistan-264397.html