Mỹ: Đôi vợ chồng về hưu thắng 603 tỷ tiền xổ số nhờ phát hiện ra quy luật số học

Một cặp vợ chồng đến từ bang Michigan, nước Mỹ đã dành thời gian nghỉ hưu để chơi xổ số và trúng giải thưởng lớn lên đến 26 triệu USD (tương đương 603 tỷ đồng).

Một cặp vợ chồng đến từ bang Michigan, nước Mỹ đã dành thời gian nghỉ hưu để chơi xổ số và trúng giải thưởng lớn lên đến 26 triệu USD (tương đương 603 tỷ đồng).

Ông bà Jerry và Marge Selbee. Ảnh: CBS News

Ông bà Jerry và Marge Selbee. Ảnh: CBS News

Ông Jerry và bà Marge Selbee được cho là đã phát hiện ra một lỗ hổng trong trò chơi xổ số của tiểu bang và giành được hàng triệu USD một cách hợp pháp. Phóng viên Jon Wertheim đã phỏng vấn 2 ông bà trong chương trình 60 Minutes và phát hiện ra nhiều chi tiết thú vị.

Kể từ năm 2003, ông Jerry - một người tốt nghiệp ngành toán học - đọc được tin quảng cáo về loại xổ số mới có tên Winfall và ông nhận thấy mình có thể tìm ra quy luật chiến thắng. Trong lần thử đầu tiên, ông mua 3.600 USD tiền vé số Winfall và thắng được 6.300 USD. Lần tiếp theo, ông thắng được gấp đôi số tiền 8.000 USD bỏ ra. Cuối cùng, cặp đôi quyết định bán cửa hàng tiện lợi đã hoạt động 17 năm của họ để theo đuổi kế hoạch.

Chia sẻ trên chương trình 60 Minutes của CBS News, ông Selbee nói: “Nó thực chất chỉ là số học cơ bản. Nó cho bạn sự mãn nguyện khi đạt được thành công trong một lĩnh vực có giá trị không chỉ đối với cá nhân chúng tôi mà còn cho gia đình và bạn bè”.

Mặc dù thắng được rất nhiều tiền nhưng 2 ông bà chưa bao giờ chi tiêu hoang phí hay thay đổi lối sống. Họ sửa chữa nhà cửa, giúp cháu chắt trang trải học phí… Phóng viên Wertheim nói rằng ông bà Selbee rất khiêm tốn, hòa đồng, không hề xa hoa lãng phí.

Câu chuyện của họ đã thu hút sự chú ý của nhiều người và sắp được chuyển thể thành phim.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo CBS News)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/my-doi-vo-chong-ve-huu-thang-603-ty-tien-xo-so-nho-phat-hien-ra-quy-luat-so-hoc-a261592.html