Mỹ đòi người Nga ở Kuril xem Nhật Bản là nơi sinh, Moscow: Washington cần phải biết về giới hạn đỏ

Ngày 6/12, Bộ Ngoại giao Nga đã chỉ trích yêu cầu của Bộ Ngoại giao Mỹ đòi người Nga sống ở quần đảo Kuril (Tokyo gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc) phải xem Nhật Bản là nơi sinh của họ, nhấn mạnh, Washington khuyến khích chủ nghĩa phục thù và tâm lý xét lại.

Mỹ đòi người Nga ở quần đảo Kuril xem Nhật Bản là nơi sinh. (Nguồn: Prensa Latina)

Mỹ đòi người Nga ở quần đảo Kuril xem Nhật Bản là nơi sinh. (Nguồn: Prensa Latina)

Trên kênh Telegram chính thức, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, theo quyết định năm 1945, quần đảo Kuril đã được trao cho Liên Xô và cho rằng: "Bộ Ngoại giao Mỹ đang nghi ngờ kết quả của Thế chiến II và đang khuyến khích chủ nghĩa phục thù (biểu hiện chính trị của ý chí muốn đảo ngược những tổn thất về lãnh thổ mà một quốc gia phải chịu)".

“Liệu chúng ta có cần thêm bằng chứng cho thấy Mỹ là cường quốc xét lại hay không?", Bộ Ngoại giao Nga lưu ý.

Tuyên bố của Bộ trên nhấn mạnh, Mỹ cần phải biết về các biên giới và giới hạn đỏ.

Trước đó, báo Hokkaido Simbun của Nhật Bản trích các quy định để được cấp thẻ xanh, công bố trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ, trong đó yêu cầu những người Nga sinh ra trên các đảo Habomai, Shikotan, Kunashir và Iturup ở quần đảo Kuril nên khai báo nơi sinh của mình là Nhật Bản, trong khi người bản địa ở Sakhalin nên viết rằng họ đến từ Nga.

Hơn 20.000 cư dân trên các đảo này là người gốc Nga, Ukraine, Belarus và Tartar, cũng như người Ainu bản địa.

(theo TASS)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-doi-nguoi-nga-o-kuril-xem-nhat-ban-la-noi-sinh-moscow-washington-can-phai-biet-ve-gioi-han-do-130866.html