Mỹ đối mặt với tỷ lệ nhập viện do cúm cao nhất trong thập kỷ qua

Theo CDC Mỹ, đến nay, ít nhất 1,6 triệu người đổ bệnh vì cúm. Người cao tuổi và trẻ em dưới 5 tuổi đối mặt với nguy cơ mắc bệnh cao nhất.

 Thông thường rất khó phân biệt giữa triệu chứng cúm, nhiễm virus RSV và Covid-19. Ảnh: Reuters.

Thông thường rất khó phân biệt giữa triệu chứng cúm, nhiễm virus RSV và Covid-19. Ảnh: Reuters.

Cúm và virus hợp bào hô hấp (RSV) giảm trong đại dịch Covid-19 do các biện pháp hạn chế như đeo khẩu trang và cách ly xã hội. Nhưng khi mọi người trở lại với cuộc sống bình thường và hòa nhập xã hội mà không cần đeo khẩu trang, virus cũng trở lại.

Tỷ lệ nhập viện vì cúm cao gấp 5 lần trước đại dịch

Theo số liệu của CDC Mỹ, đến nay, ít nhất 1,6 triệu người đổ bệnh vì cúm, 13.000 người phải nhập viện và 730 người đã tử vong.

Hiện tại, cứ 100.000 người nhiễm virus, khoảng 3 bệnh nhân phải nhập viện vì cúm. Đây là tỷ lệ cao nhất kể từ năm 2010. Tỷ lệ nhập viện hiện tại cao gần gấp 5 lần so với thời điểm trước đại dịch năm 2019.

Người cao tuổi và trẻ em dưới 5 tuổi đối mặt với nguy cơ lớn nhất hiện nay khi tỷ lệ nhập viện cao gấp đôi dân số chung, theo dữ liệu của CDC.

Tiến sĩ Jose Romero, Giám đốc Trung tâm Quốc gia về Tiêm chủng và Bệnh đường hô hấp của CDC, nói với các phóng viên trong cuộc họp báo hôm 4/11: “Hai nhóm người này có những dấu hiệu ban đầu của cúm gây ra bệnh nặng”.

Tiến sĩ Romero cho biết ở Đông Nam Mỹ, khoảng 20% mẫu đường hô hấp có kết quả xét nghiệm dương tính với loại cúm tên là H3N2, có liên quan đến bệnh nặng hơn ở trẻ em và người lớn tuổi trước đây. Ông nói ở Trung - Đại Tây Dương và Trung Tây, virus cúm H1N1 đang phát triển.

Tiến sĩ Romero nói thêm các trường hợp nhiễm virus hợp bào hô hấp cũng đang gia tăng ở phần lớn khu vực của Mỹ. Tuy nhiên, ở hầu hết miền Nam cũng như các khu vực miền Tây, virus RSV có xu hướng giảm và dịch cúm đang gia tăng.

Tiến sĩ Romero kêu gọi tất cả người đủ điều kiện tiêm phòng cúm hàng năm và tiêm mũi tăng cường Covid-19. Ảnh: Pulse.seattlechildrens.

RSV là loại virus phổ biến mà hầu hết trẻ em mắc phải trước 2 tuổi. Nó thường gây ra triệu chứng giống như cảm lạnh, nhưng cũng có thể dẫn đến bệnh tình nghiêm trọng cần nhập viện cho trẻ sơ sinh và người già.

Tiến sĩ Romero cho biết các lệnh hạn chế được thực hiện trong thời gian Covid-19 khiến phần lớn dân số Mỹ không bị nhiễm các loại virus đường hô hấp thông thường khác. Kết quả là những virus này đang gia tăng vì trẻ nhỏ nói riêng không có khả năng miễn dịch khỏi các bệnh nhiễm trùng trước đó.

Theo Dawn O’Connell, quan chức cấp cao của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, chính phủ liên bang sẵn sàng cử đội y tế và cung cấp nguồn tiếp tế từ kho dự trữ chiến lược quốc gia nếu các bệnh viện vượt quá sức chứa. Cho đến nay, không bang nào yêu cầu hỗ trợ như vậy, ông O’Connell cho biết.

Tiếp tục kêu gọi biện pháp phòng dịch

Tiến sĩ Romero kêu gọi tất cả người đủ điều kiện tiêm phòng cúm hàng năm và tiêm mũi tăng cường Covid-19. Trẻ em dưới 8 tuổi đang được tiêm ngừa cúm lần đầu tiên nên tiêm 2 mũi để được bảo vệ tốt nhất. Theo ông, không có vaccine chống lại virus RSV.

Ông Romero cũng kêu gọi mọi người thực hiện các biện pháp phòng ngừa thông thường hàng ngày như che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi cũng như rửa tay thường xuyên.

Thông thường, việc phân biệt triệu chứng cúm, nhiễm virus RSV và Covid-19 rất khó. Tiến sĩ Romero cho biết cha mẹ nên tìm kiếm sự chăm sóc y tế cho con mình ngay lập tức nếu trẻ có bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào sau đây: Khó thở, môi hoặc mặt xanh tái, đau ngực hoặc cơ, mất nước (khô miệng, khóc không ra nước mắt hoặc không tiểu tiện trong nhiều giờ) hoặc không có phản ứng khi chúng thức.

Cố vấn y tế chính của Nhà Trắng, tiến sĩ Anthony Fauci, cũng cảnh báo số ca tử vong do Covid-19 trong tuần này vẫn còn quá cao. Tiến sĩ Fauci cho biết Mỹ đang đứng trước ngã ba đường khi xuất hiện các biến thể phụ Omicron có khả năng chống lại kháng thể quan trọng giúp bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất.

Tiến sĩ Fauci cảnh báo các bệnh viện có thể phải đối mặt với “màn đặt cược” thời điểm bùng phát của các biến thể Covid-19 mới, cúm và virus RSV trong mùa đông này. “Điều đó sẽ làm xáo trộn, thậm chí căng thẳng cho hệ thống bệnh viện, đặc biệt là đối với bệnh nhi”, ông nói.

Nam Giao

Theo CNBC

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/my-doi-mat-voi-ty-le-nhap-vien-do-cum-cao-nhat-trong-thap-ky-qua-post1372305.html