Mỹ đòi áp thuế 25% với lượng hàng 200 tỷ USD: Trung Quốc tuyên bố trả đũa

Trung Quốc hôm 1/8 tuyên bố rằng hành động 'đe dọa' sẽ không có tác dụng và rằng họ sẽ trả đũa nếu như Mỹ tiếp tục gây hấn trong bất đồng thương mại, trong lúc mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc áp thuế 25% đối với lượng hàng hóa trị giá 200 tỷ USD của nước này.

Mỹ liên tiếp đưa ra đề xuất áp thuế mới, Trung Quốc tuyên bố sẽ đáp trả. (Nguồn: Reuters)

Đề xuất tăng thuế, tăng sức ép

Đề xuất áp thuế mới của chính quyền Mỹ sẽ tăng mức thuế suất 10% mà họ đưa ra ban đầu trong hôm 10/7 vừa qua lên mức 25% nhằm gây sức ép để buộc chính quyền Bắc Kinh phải tham gia các vòng đàm phán với họ- CNN dẫn nguồn tin Chính phủ Mỹ cho hay.

Hàng rào thuế quan mới nhằm vào hàng nghìn mặt hàng xuất khẩu của Trung Quốc, bao gồm hoa quả, hóa chất, thép và nhôm, và nhiều hàng hóa tiêu dùng, từ thức ăn cho vật nuôi, đồ gỗ, thảm dệt, lốp xe hơi, xe đạp, găng tay bóng chày cho tới các loại mỹ phẩm...Dù chưa được áp dụng ngay mà còn phải chờ một khoảng thời gian để nghe ngóng dư luận, nhưng việc nâng thuế từ 10 lên 25% chắc chắn gia tăng tình trạng căng thẳng trong quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Theo chuyên trang kinh tế Bloomberg, chính quyền Tổng thống Trump sẽ sớm công bố chính thức về đề xuất tăng thuế này.

Cùng trong ngày đầu tiên của tháng 8, Trung Quốc đã lên tiếng cáo buộc Mỹ “bắt nạt”, một lần nữa tuyên bố sẽ trả đũa nếu như ông Trump áp dụng hàng rào thuế mới và cảnh báo rằng chiến lược gây sức ép của Washington sẽ thất bại.

“Hành động gây sức ép và đe dọa của Mỹ sẽ không có tác dụng. Nếu Mỹ tiếp tục các bước đi khiến căng thẳng gia tăng, Trung Quốc sẽ buộc phải đưa ra các biện pháp trả đũa, và chúng tôi sẽ bảo vệ quyền hợp pháp của chúng tôi”- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng, nói.

Giới đầu tư lo ngại rằng bất đồng thương mại căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh có thể ảnh hưởng tới đà tăng trưởng toàn cầu, trong khi các tổ chức doanh nghiệp lớn ở Mỹ, do lo ngại các đòn đáp trả của Trung Quốc, đã lên án hành động áp thuế quá mạnh tay của ông Trump.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã có cuộc thảo luận riêng trong hôm đầu tuần này nhằm tìm cách khởi động lại các vòng đàm phán thương mại giữa hai bên, tháo gỡ bất đồng căng thẳng hiện tại - theo Bloomberg.

Trả lời câu hỏi về mối liên lạc giữa hai nước liên quan tới bất đồng thương mại, ông Cảnh Sảng nói rằng Trung Quốc “luôn duy trì kênh đối thoại và tham vấn nhằm giải quyết các bất đồng trong thương mại”, nhưng thêm rằng đối thoại cần phải dựa trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

“Những lời đe dọa đơn phương và sức ép sẽ chỉ khiến cho kết quả đi ngược lại như mong muốn”- ông Cảnh Sảng cho hay.

Ảnh hưởng trực tiếp tới người tiêu dùng

Hồi đầu tháng 7, Chính phủ Mỹ đã chính thức áp thuế 25% đối với lượng hàng trị giá 34 tỷ USD nhập khẩu từ Trung Quốc. Chính quyền Bắc Kinh sau đó đã trả đũa bằng việc áp thuế với lượng hàng hóa có giá trị tương tự đối với Mỹ.

Không chỉ dừng tại đó, chính quyền Washington hiện còn đang chuẩn bị áp thuế đối với lượng hàng 16 tỷ USD của Trung Quốc, dự kiến sẽ có hiệu lực trong vài tuần tới. Tổng thống Trump cũng từng cảnh báo rằng ông có thể áp thuế đối với lượng hàng có giá trị lên tới hơn 500 tỷ USD nhập khẩu từ Trung Quốc - tức tương đương tổng lượng giá trị hàng hóa mà Mỹ nhập từ Trung Quốc hồi năm ngoái.

Danh sách các loại hàng hóa trị giá 200 tỷ USD mà Mỹ dự định áp thuế 25% - trong đó bao gồm cá rô phi, bảng mạch điện tử và các sản phẩm chiếu sáng của Trung Quốc - mới được hé lộ, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng lớn hơn tới người tiêu dùng so với các lệnh áp thuế trước đó.

Ông Erin Ennis- Phó Chủ tịch Hội đồng Thương mại Mỹ-Trung, nói rằng thuế suất 10% đối với các sản phẩm nói trên vốn đã là một vấn đề, và việc nâng mức thuế lên 25% chắc chắn sẽ rất tồi tệ.

“Với quy mô của lượng hàng hóa trong danh sách thuế, khoảng một nửa tổng lượng hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đang phải đối mặt với việc bị đánh thuế, trong đó có nhiều mặt hàng tiêu dùng” - ông Ennis nói và cho hay: “Áp thuế khiến giá sản phẩm tăng, ảnh hưởng trực tiếp tới người tiêu dùng, bởi vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới túi tiền của người dân Mỹ”.

Tổng thống Trump nói rằng ông sẽ áp thuế 25% đối với lượng hàng 200 tỷ USD từ Trung Quốc này bởi đó là đòn trừng phạt cho việc Trung Quốc đưa ra biện pháp trả đũa lệnh áp thuế trước đó của Mỹ. Ngoài lượng hàng 200 tỷ USD này, ông Trump còn đe dọa sẽ tiếp tục áp thuế đối với lượng hàng trị giá 300 tỷ USD của Trung Quốc.

Khánh Duy

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quoc-te/my-doi-ap-thue-25-voi-luong-hang-200-ty-usd-trung-quoc-tuyen-bo-tra-dua-tintuc411626