Mỹ đoán Nga điều chuyên gia quân sự tới Venezuela vì S-300 trục trặc

Hôm 29.3, Nhà Trắng cảnh báo Nga và các quốc gia khác về việc gửi quân đội và thiết bị quân sự tới Venezuela. Trong đó, Nhà Trắng cảnh báo Mỹ sẽ xem những động thái này là 'mối đe dọa trực tiếp' tới an ninh khu vực.

 Một chiếc máy bay Nga cất cánh từ sân bay quốc tế Simon Bolivar ở La Guaira, Venezuela vào ngày 28.3. Ảnh: ST.

Một chiếc máy bay Nga cất cánh từ sân bay quốc tế Simon Bolivar ở La Guaira, Venezuela vào ngày 28.3. Ảnh: ST.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã được cung cấp một danh sách các phương án đáp trả sự hiện diện ngày càng gia tăng của Nga ở Venezuelea để ủng hộ chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro, trong đó các biện pháp trừng phạt - Elliott Abrams, đại diện đặc biệt của Mỹ về Venezuela cho biết.

"Chúng tôi có các phương án và sẽ là một sai lầm khi Nga nghĩ rằng họ có quyền tự do làm gì đó ở đây. Họ không có quyền đó" - ông Abrams chia sẻ với báo giới tại Bộ Ngoại giao.

Hồi đầu tuần, sau khi 2 máy bay của không quân Nga chở gần 100 quân nhân đáp xuống ngoại ô Caracas, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, "Nga phải rời khỏi Venezuela" và nói rằng "tất cả các phương án" đã được để ngỏ nhằm buộc Nga phải rời đi.

Một cảnh báo thứ hai được Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton đưa ra hôm 29.3 rằng: "Chúng tôi đặc biệt cảnh báo các nhân tố bên ngoài rằng, Bán cầu Tây phản đối việc triển khai các khí tài quân sự đến Venezuela cũng như bất kỳ nơi nào khác ở bán cầu, với mục đích thiết lập hoặc mở rộng các hoạt động quân sự".

Cố vấn an ninh quốc gia của ông Donald Trump khẳng định: "Chúng tôi sẽ coi những hành động khiêu khích đó là mối đe dọa trực tiếp tới hòa bình và an ninh quốc tế trong khu vực. Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ lợi ích của Mỹ và các đối tác của chúng tôi ở Tây bán cầu".

Nga xác nhận đã cử các "chuyên gia" tới Venezuela theo thỏa thuận hợp tác quân sự song phương, đồng thời khẳng định không gây ra mối đe dọa nào với sự ổn định khu vực.

Theo ông Abrams, vẫn chưa rõ liệu Nga có tiếp tục tăng cường sự hiện diện ở Venezuela không. Ông cho biết, các quân nhân Nga mới được điều động tới Venezuela được cho là tìm cách hỗ trợ chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro về hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không do Nga sản xuất bị hư hại sau thời gian mất điện trên diện rộng gần đây.

"Một trong những điều họ đang thực hiện, đây cũng là điều chúng tôi nghĩ tới từ lúc đầu, dường như là giúp xem xét thống tên lửa đất đối không S-300 vốn có lẽ đã bị ảnh hưởng bởi mất điện" - ông Abrams nói.

Hôm 24.3, hình ảnh vệ tinh của Image Satellite International (ISI) cho thấy, quân đội Venezuela đang triển khai hệ thống tên lửa cho căn cứ không quân Đại úy Manuel Rios ở bang Guarico - căn cứ không quân quan trọng ở phía nam thủ đô Caracas.

Cũng theo những hình ảnh vệ tinh này, các lực lượng vũ trang được cho là đưa hệ thống tên lửa S-300 vào trạng thái sẵn sàng hoạt động sau một cuộc tập trận quân sự hồi tháng 2.

Nga cho biết đã gửi các chuyên gia quân sự đến Venezuela dựa trên thỏa thuận hợp tác kỹ thuật quân sự được hai nước ký kết năm 2001.

Theo thỏa thuận giữa Mátxcơva và Caracas hồi năm 2009, Nga đã đồng ý cho Venezuela vay hơn 2 tỷ USD để mua xe tăng và hệ thống tên lửa S-300. Quốc gia giàu dầu mỏ này cũng đã mua vũ khí trị giá hơn 4 tỷ USD từ Nga trong những năm gần đây.

Hải Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/my-doan-nga-dieu-chuyen-gia-quan-su-toi-venezuela-vi-s-300-truc-trac-665786.ldo