Mỹ dọa Trung Quốc đừng nên 'ăn miếng, trả miếng'

Quan chức Mỹ nói rằng việc nước này đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston là việc làm cần thiết và Bắc Kinh nên chấm dứt các hành vi xấu, thay vì 'ăn miếng, trả miếng' Washington.

JPTimes ngày 24/7 dẫn lời Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Ullyot cáo buộc Trung Quốc những năm qua liên tiếp nỗ lực đánh cắp công nghệ và tài sản trí tuệ của Mỹ bằng nhiều cách, nhằm mục đích giành ưu thế về thương mại.

Bên ngoài tòa lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô. Ảnh: ITN

Bên ngoài tòa lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô. Ảnh: ITN

Theo lời John Ullyot, nhiều hoạt động đó do các cơ sở ngoại giao của Trung Quốc chỉ đạo.

"Việc chúng tôi yêu cầu đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston được thực hiện nhằm bảo vệ tài sản trí tuệ của Mỹ cũng như thông tin cá nhân của người Mỹ", quan chức Mỹ tuyên bố, đồng thời hối thúc Bắc Kinh nên nên chấm dứt các hành vi xấu, thay vì "ăn miếng, trả miếng" lại người Mỹ.

Mỹ hôm 21/7 đột ngột yêu cầu Trung Quốc đóng cửa Tổng lãnh sự quán ở Houston trong 72 giờ đồng hồ. Trong tuyên bố xác nhận đưa ra sau đó, nhà chức trách Mỹ cho biết cơ quan đại diện ngoại giao này bị đóng cửa do liên quan tới các hoạt động gián điệp và gian lận hộ chiếu.

Ngày 24/7, Trung Quốc thông báo biện pháp trả đũa bằng cách yêu cầu đóng cửa Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, với hạn chót là 10h sáng 27/7. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân nói một số nhân viên lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô hành động "không phù hợp với vị trí công việc".

Bắc Kinh hối thúc Mỹ ngay lập tức rút lại quyết định sai lầm về việc đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston và tạo điều kiện cần thiết để đưa quan hệ song phương quay trở lại quỹ đạo.

Việc hai nước đóng cửa cơ sở ngoại giao đánh dấu bước leo thang mới nhất trong căng thẳng giữa quan hệ hai nước, vốn đang có nhiều khúc mắc xung quanh cách ứng phó COVID-19, tranh chấp thương mại, yêu sách chủ quyền phi lý của Bắc Kinh với Biển Đông, vấn đề Hong Kong.

Đáng chú ý, trong thông cáo sau cuộc họp trực tuyến của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Đức Heiko Maas ngày 24/7, Bắc Kinh một lần nữa khẳng định Mỹ phải chịu trách nhiệm cho tình hình căng thẳng hiện nay trong quan hệ song phương.

Thiện Nhân

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/my-doa-trung-quoc-dung-nen-an-mieng-tra-mieng-604247/