Mỹ dọa trừng phạt thêm 'vụ đầu độc điệp viên Skripal', Nga phản pháo 'sắc lạnh'

Nga cho biết, nước này sẵn sàng phản ứng lại các biện pháp trừng phạt vô lý của Mỹ bằng các động thái tương tự.

Mỹ cân nhắc đưa ra các biện pháp trừng phạt mới chống Nga.

Hôm 6/11, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert, nói rằng Mỹ dự định áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga liên quan đến vụ cựu điệp viên Sergei Skripal bị đầu độc.

Trong phản ứng của mình, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Moscow đang cân nhắc đưa ra các biện pháp áp đặt tương tự chống lại Mỹ.

"Chúng tôi coi những biện pháp áp đặt này là bất hợp pháp và sẽ thực hiện các bước đi tương tự những gì mà họ làm", người phát ngôn lưu ý.

Trước đó, Mỹ đã cáo buộc Nga đứng đằng sau vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal và con gái Yulia tại thị trấn Salisbury của Anh hôm 4/3, một tuyên bố mà sau đó Moscow đã kịch liệt phản đối.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng vụ việc hoàn toàn thiếu các bằng chứng chứng minh sự tham gia của Nga.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ đã gửi khoảng 60 ghi chú ngoại giao cho Văn phòng Ngoại giao Anh để đề nghị được tiếp cận với cuộc điều tra nhưng không nhận được câu trả lời.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/my-doa-trung-phat-them-vu-dau-doc-diep-vien-skripal-nga-phan-phao-sac-lanh-a410123.html