Mỹ dọa trừng phạt Ai Cập nếu mua máy bay Su-35 của Nga

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo được cho là đã tuyên bố trước Thượng viện Mỹ rằng Ai Cập sẽ bị trừng phạt nếu mua chiến đấu cơ Su-35 của Nga, kênh Sputnik đưa tin ngày 9-4.

"Chúng tôi đã nói rõ rằng nếu họ mua hệ thống vũ khí đó, họ sẽ bị trừng phạt. Họ hiểu điều này và tôi hy vọng họ sẽ hủy hợp đồng mua hệ thống vũ khí đó" – Sputnik trích dẫn lời Ngoại trưởng Pompeo khẳng định.

Trước đó cùng ngày, trước thềm chuyến thăm Washington của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi, một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ kêu gọi Ai Cập quay lưng với Nga, kết thân hơn với phương Tây.

"Về chuyện ảnh hưởng của Nga đang gia tăng trong khu vực, đây là điều chúng tôi lo ngại…Chúng tôi sẽ kêu gọi Ai Cập kết thân hơn với phương Tây, với Mỹ" – quan chức giấu tên khẳng định hôm 8-4.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: AP

Vị này còn kêu gọi Ai Cập và mọi quốc gia mong muốn duy trì quan hệ quân sự với Mỹ không mua vũ khí Nga để tránh rủi ro bị Washington trừng phạt theo Đạo luật chống kẻ thù của Mỹ thông qua các biện pháp trừng phạt (CAATSA).

Máy bay Su-35 của Nga. Ảnh: Military Watch Magazine

Trước đó, vào giữa tháng 3, Ai Cập được cho là đã ký hợp đồng trị giá 2 tỉ USD với Nga để mua vũ khí, trong đó có hơn 20 chiến đấu cơ đa năng Su-35. Theo tờ Kommersant, hợp đồng này có hiệu lực vào cuối năm 2018 và quá trình bàn giao vũ khí có thể bắt đầu vào năm 2020 hay 2021. Dù vậy, Cơ quan Liên bang về Hợp tác quân sự-kỹ thuật Nga (FSMTC) khẳng định không có hợp đồng mua bán máy bay nào được ký kết trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2018.

Tổng thống Trump đã tiếp đón người đồng cấp Ai Cập vào hôm 9-4. Nhà Trắng trong một thông báo trước đó cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung bàn bạc về hợp tác quân sự và phòng chống khủng bố.

Cao Lực (Theo Sputnik)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/my-doa-trung-phat-ai-cap-neu-mua-may-bay-su-35-cua-nga-20190410084604245.htm