Mỹ dọa tấn công cũng không thể ngăn Syria giải phóng Idlib

Đây là thành trì cuối cùng của nhóm khủng bố mà chính quyền Damascus quyết giành lại quyền kiểm soát.

Quân đội Syria đang chuẩn bị cho cuộc tấn công tại Idlib (Nguồn Sputnik)

Trả lời phỏng vấn hôm 2/9, Ngoại trưởng Syria Walid Muallem cho biết, bất cứ động thái nào của Mỹ cũng sẽ không ảnh hưởng tới quyết tâm của nhân dân và quân đội Syria trong việc giải phóng hoàn toàn tỉnh Idlib và tiêu diệt khủng bố tại nước này.

Theo ông Muallem, các cáo buộc của Washington về việc chính quyền Tổng thống Assad đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công hóa học chỉ để Mỹ và các đồng minh không kích Damascus.

"Chúng tôi, người dân và ban lãnh đạo của Syria, muốn kết thúc cuộc xung đột này nhưng sự can thiệp của các nước phương Tây đang cản trở điều đó”, quan chức cấp cao của Damascus nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Syria cũng nói thêm rằng, sự hiện diện của Mỹ tại quốc gia đang có nội chiến này là bất hợp pháp, đồng thời cáo buộc Washington luôn hỗ trợ cho những kẻ khủng bố. Ông Muallem khẳng định, Hoa Kỳ muốn kéo dài cuộc chiến tại Syria vì lợi ích của Israel.

Trước đó, vào ngày 23/8, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton tuyên bố Washington biết thông tin Tổng thống Bashar al-Assad đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hóa học để chiếm lại tỉnh Idlib từ lực lượng phiến quân, đồng thời lên tiếng đe dọa "Mỹ sẵn sàng đáp trả một cách mạnh mẽ”.

Ngay sau đó, Bộ Quốc phòng Nga đã cảnh báo rằng đây là âm mưu của những nhóm khủng bố, cố tình dựng lên một vụ tấn công hóa học nhằm tạo cớ cho phương Tây không kích Syria.

Thu Trang (Theo Sputnik)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/my-doa-tan-cong-cung-khong-the-ngan-syria-giai-phong-idlib-d270449.html