Mỹ dọa sẽ tấn công nếu Nga quyết can thiệp vào Donbass

Trước những đe dọa từ phía Mỹ, giới phân tích của Nga cho rằng, chính Kiev đã đi đến sự leo thang tình hình ở Donbass và gần biên giới Crimea dưới áp lực từ Washington.

Mỹ vừa đe dọa tấn công vào lãnh thổ của Nga, bất chấp việc Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) tập trung lực lượng gần biên giới Crimea và chuẩn bị tấn công vùng lãnh thổ Donbass, nơi có ít nhất 1/4 triệu công dân Liên bang Nga.

Căng thẳng leo thang tại vùng Donbass. Ảnh: Internet

Căng thẳng leo thang tại vùng Donbass. Ảnh: Internet

Theo đó, Mỹ sẽ phát động đợt tấn công nếu Moscow quyết định bảo vệ nước cộng hòa tự xưng tại miền Đông Ukraine, hoặc trong trường hợp có cuộc tấn công nhằm vào các đơn vị AFU hiện diện gần bán đảo Crimea.

Cụ thể, báo cáo của Lầu Năm Góc nêu rõ: "Bộ Quốc phòng Mỹ nhận thấy 'hoạt động thái quá' của Nga sau khi diễn ra các cuộc đụng độ lặp đi lặp lại giữa lực lượng ly khai do Moscow hậu thuẫn và Quân đội Ukraine ở miền Đông nước này.

Liên quan diễn biến, cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Sullivan cũng đã nói chuyện với người đồng cấp Ukraine vào tuần trước, trong khi Ngoại trưởng Anthony Blinken cho biết ông đã thảo luận về các cách tăng cường hợp tác an ninh với người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết: "Tất cả các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đã hứa rằng Washington sẽ sát cánh với Kiev. Vẫn còn phải xem liệu giao tranh ở miền Đông Ukraine sẽ gia tăng hay NATO sẽ phản ứng như thế nào, nhưng Lầu Năm Góc cho biết họ đang trong tình trạng báo động".

Trước những đe dọa từ phía Mỹ, giới phân tích của Nga cho rằng, chính Kiev đã đi đến sự leo thang tình hình ở Donbass và gần biên giới Crimea dưới áp lực từ Washington. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga hoặc các công dân Nga ở Donbass, Moscow sẽ ngay lập tức có các hành động đáp trả.

Hà Linh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/my-doa-se-tan-cong-neu-nga-quyet-can-thiep-vao-donbass-135618.html