Mỹ đỗ lỗi Nga khiến nghị quyết về lệnh ngừng bắn cho Syria thất bại

Các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã bày tỏ sự thất vọng và buộc tội lẫn nhau là 'thủ phạm' khiến cho nghị quyết yêu cầu lệnh ngừng bắn 30 ngày tại Syria bị phớt lờ.

Khói bốc lên từ thị trấn Jisreen, Đông Ghouta, Syria ngày 14/3. (Nguồn: THX/TTXVN)

Khói bốc lên từ thị trấn Jisreen, Đông Ghouta, Syria ngày 14/3. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tại phiên họp ngày 27/3, các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã bày tỏ sự thất vọng và buộc tội lẫn nhau là "thủ phạm" khiến cho nghị quyết yêu cầu lệnh ngừng bắn 30 ngày tại Syria bị phớt lờ.

Đại sứ Mỹ Nikki Haley nói rằng ngày 27/3 "nên là ngày hổ thẹn" đối với Hội đồng Bảo an khi phải chứng kiến 30 ngày trôi qua mà các vụ đánh bom, chết chóc và sự thống khổ của người dân vẫn tiếp diễn.

Bà buộc tội Chính phủ Syria và Nga - nước dành cho các lực lượng chính quyền Damascus sự hậu thuẫn trên không. Theo bà, Nga đã dùng phiếu phủ quyết để cản trở Hội đồng Bản an hành động hơn nữa (trong vấn đề Syria).

Về phần mình, Đại sứ Nga Vassily Nebenzia lập luận rằng Nga là thành viên duy nhất "có biện pháp cụ thể," đó là ra lệnh lệnh ngừng bắn 5 giờ mỗi ngày hay còn gọi là "khoảng dừng nhân đạo" để cho phép hơn 100.000 người sơ tán khỏi Đông Ghouta./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-do-loi-nga-khien-nghi-quyet-ve-lenh-ngung-ban-cho-syria-that-bai/494407.vnp