Mỹ đổ lỗi cho Nga vì... sợ?

Website Odatv (Thổ Nhĩ Kỳ) gần đây nhận định Mỹ tin rằng Nga có lỗi trong tất cả mọi chuyện xảy ra trên thế giới.

Cụ thể, Mỹ tiếp tục khẳng định rằng Nga đang chia rẽ châu Âu. Bằng cách bán cho Thổ Nhĩ Kỳ hệ thống phòng không S-400, Nga được cho là đang cố gắng tước đoạt của người Mỹ một đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ trung thành.

Tuy nhiên, theo Odatv, chính Mỹ làm mọi cách để chia rẽ Nga, tuyên bố đó là mối đe dọa, bao vây nga và siết chặt Nga bằng sức mạnh của NATO.

Khách tham quan tại cuộc triển lãm vũ khí 2019 ở Crimea. Ảnh: RIA NOVOSTI

Khách tham quan tại cuộc triển lãm vũ khí 2019 ở Crimea. Ảnh: RIA NOVOSTI

Nhà bình luận Nejat Eslen nhấn mạnh rằng như nhận xét của giới chuyên gia, trong đó có chuyên gia Mỹ, vị thế thủ lĩnh toàn cầu của Mỹ đang bị đe dọa. Trung Quốc - đối thủ cạnh tranh chính của Mỹ nhờ vào các dự án dựa trên cơ sở đôi bên cùng có lợi - đang phổ biến tầm ảnh hưởng địa chính trị của mình ở khu vực châu Phi, Á - Âu trong khuôn khổ sáng kiến "Một vành đai, một con đường".

Trong khi đó, Mỹ cáo buộc Trung Quốc, Nga, Triều Tiên là mối đe dọa. Thế nhưng, nhà bình luận đặt vấn đề: Làm thế nào Mỹ có thể ngăn chặn được sự trỗi dậy của Trung Quốc nếu họ không thể khuất phục ngay cả Triều Tiên? Không thể đạt được kết quả nếu chỉ nhờ vào sự trợ giúp của chiến tranh thương mại và cấm vận.

НАТО đã mất đi sức mạnh của mình và đang biến thành con hổ giấy. Pháp, Đức, Ý sẽ không chiến đấu cho NATO. Vì thế, NATO sẽ không thể duy trì được sự vững chắc dựa vào các nước như Bulgaria, Romania, Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic.

Còn sự ủng hộ dành cho chính sách của Mỹ từ phía các nước khác đã giảm xuống bằng không. Chính vì chính sách áp đặt của mình, Mỹ đang dần dần rơi vào thế bị cô lập.

Ở khu vực Á - Âu có thể xuất hiện một trung tâm quyền lực mới, còn trên thế giới sẽ nảy sinh cấu trúc 3 cực, nếu như Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Iran kết hợp thành một liên minh - căn cứ vào nguồn lực của các quốc gia này, khoảng không địa lý rộng lớn chia tách các trung tâm Đại Tây Dương và châu Á- Thái Bình Dương ra, các cấu trúc nhân khẩu của 3 nước này, các khu vực chiến lược mà các nước này nắm quyền kiểm soát, cũng như tiềm lực hạt nhân của Nga.

Diễn biến tình hình trên thế giới báo hiệu một thảm họa địa chính trị đối với Mỹ.

Trong một thế giới đang biến đổi, NATO và Mỹ cần Thổ Nhĩ Kỳ hơn bao giờ hết. Các sự kiện địa chính trị, sai lầm chiến lược và áp lực của Mỹ đang ngày càng khiến Thổ Nhĩ Kỳ xa lánh cấu trúc Đại Tây Dương.

Nhà bình luận Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng Lầu Năm Góc cần phải đánh giá lại tầm quan trọng địa chính trị của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Mỹ coi trọng quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, website Odatv phản ứng mạnh: Nếu điều này đúng, vậy thì ai đã đưa Thổ Nhĩ Kỳ vào danh sách Condoleezza Rice - danh sách các kẻ địch của Mỹ tại Trung Đông? Ai đã công bố tấm bản đồ miêu tả quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ bị chia tách trong một tạp chí quân sự? Ai đã ủy thác viết một cuốn sách có nhan đề "Bão Kim loại" về sự chiếm đóng Thổ Nhĩ Kỳ của quân đội Mỹ? Ai xác định Thổ Nhĩ Kỳ là kẻ thù trong các kịch bản tập trận?

Làm sao Thổ Nhĩ Kỳ có thể tin được Mỹ trong những điều kiện như thế? Ai có thể bảo đảm rằng máy bay Mỹ sẽ không tấn công Thổ Nhĩ Kỳ? Lẽ nào hệ thống phòng không S-400 không phải là vũ khí tốt nhất để bảo vệ Thổ Nhĩ Kỳ trước các vụ tấn công tiềm tàng của Mỹ?

Còn Nga, Mỹ cố chia rẽ họ, cáo buộc họ là mối đe dọa và thường xuyên bao vây họ bằng sức mạnh của NATO.

Lẽ nào Nga "muốn tạo ra vết rạn nứt trong mối quan hệ sâu sắc giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ" hay sao? - bài báo kết luận.

Hoài Vy (Theo Inosmi)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/my-do-loi-cho-nga-vi-so-20190621101714589.htm