Mỹ dỡ bỏ trừng phạt đối với một số cựu quan chức và công ty của Iran

Chính phủ Mỹ ngày 10/6 thông báo dỡ bỏ trừng phạt đối với 3 cựu quan chức và 2 công ty của Iran từng tham gia giao dịch các sản phẩm hóa dầu của nước này.

Thông báo của Bộ Tài chính Mỹ cho biết quyết định này thể hiện cam kết của chính phủ Mỹ gỡ bỏ trừng phạt khi các cá nhân hoặc thực thể có những thay đổi về hành vi của mình và được kiểm chứng. Một quan chức Mỹ cho biết, quyết định này không liên quan tới các cuộc đàm phán hạt nhân Iran.

Ảnh minh họa: Reuters

Ảnh minh họa: Reuters

Tuy nhiên, trong một diễn biến liên quan, Mỹ cùng ngày cũng áp đặt trừng phạt đối với một loạt cá nhân và thực thể mà nước này cáo buộc hỗ trợ tài chính cho lực lượng Houthi ở Yemen.

Các động thái của Mỹ diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Iran đang tìm cách thu hẹp bất đồng trong đàm phán an ninh và hạt nhân. Các quan chức Mỹ hiện đang chuẩn bị cho vòng đàm phán gián tiếp thứ sáu với Iran nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 giữa Iran và nhóm P5+1. Vòng đàm phán mới dự kiến sẽ diễn ra tại thủ đô Vienna của Áo vào cuối tuần này./.

PV/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-do-bo-trung-phat-doi-voi-mot-so-cuu-quan-chuc-va-cong-ty-cua-iran-865185.vov