Mỹ Đình rực lửa

Malaysia đã thay đổi khá nhiều sau AFF Cup 2018 nhưng với tài điều binh khiển tướng của HLV Park Hang-Seo, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể kì vọng chiến thắng đầu tiên ở vòng loại World Cup 2022.

Đồ họa: IT

Đồ họa: IT

Một cuộc chiến khác

Với HLV Park Hang-Seo, Malaysia là đội bóng mang lại cho ông nhiều cảm xúc nhất trong hành trình vô địch AFF Cup 2018. Ở giải đấu đó, đội tuyển Việt Nam đã có 3 màn đụng độ người Mã với kết quả áp đảo (thắng 2, hòa 1). Đặc biệt, chiến thắng nghẹt thở 1-0 ở trận lượt về chung kết tại Mỹ Đình đã giúp đoàn quân áo đỏ trở lại đỉnh cao khu vực Đông Nam Á sau tròn 10 năm chờ đợi.

Cho tới nay, HLV Park Hang-Seo vẫn chưa thể quên nổi khoảnh khắc đáng nhớ ấy bởi đây là danh hiệu đầu tiên ông mang về cho bóng đá Việt Nam. Và cũng từ thành công này, nhà cầm quân người Hàn không ngại đặt mục tiêu đưa đội tuyển Việt Nam vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Trên hành trình đó, Malaysia chắc chắn là đối thủ không hề dễ chịu với thầy trò Park Hang-Seo.

Quá khứ đã qua đi, giờ là một cuộc chiến khác! Đội tuyển Việt Nam có lý do để thận trọng và dè chừng Malaysia dù đã từng đánh bại đối thủ này một cách thuyết phục ở AFF Cup 2018. So với giải đấu cách đây gần 1 năm, Malaysia đã có những thay đổi đáng kể về nhân sự mà điểm nhấn là sự góp mặt của 3 cầu thủ gốc nước ngoài là hậu vệ La'Vere Corbin-Ong, Matthew Davies và tiền vệ Brendan Gan.

Với những tăng cường này, Malaysia đã thể hiện tham vọng khá lớn ở vòng loại World Cup 2022. Đội bóng trong tay HLV Tan Cheng Hoe được đánh giá cao bởi sự cân bằng giữa công và thủ. Đây còn là tập thể có sự kết hợp khá nhuần nhuyễn giữa sức trẻ và kinh nghiệm, giữa tốc độ, kĩ thuật và thể lực.

Đặc biệt, Malaysia dưới thời HLV Tan Cheng Hoe có tính bùng nổ rất cao. Khi hưng phấn, họ có thể tạo nên mọi bất ngờ mà đáng kể nhất là cú ngược dòng hạ Indonesia 3 - 2 ngay tại Bung Karno ở lượt mở màn bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Hay ở lượt trận sau đó, “những chú hổ” cũng gây ra rất nhiều khó khăn cho UAE và chỉ để thua với tỉ số sát nút 0 - 1.

Khi có khoảng trống, Malaysia rất nguy hiểm bởi họ sở hữu nhiều cầu thủ có tốc độ và kĩ thuật. Trước ngày sang Hà Nội, thầy trò Tan Cheng Hoe đã thể hiện lối chơi tấn công biên rất lợi hại trước Sri Lanka và giành chiến thắng tưng bừng với tỉ số 6 - 0. So với AFF Cup 2018, Malaysia đã có sự chuyển biến rất lớn nên đội tuyển Việt Nam cần phải thay đổi cách tiếp cận cùng đấu pháp để hướng tới mục tiêu cao nhất.

NHM bóng đá nước nhà hẳn vẫn chưa quên trận lượt về bán kết AFF Cup 2014 với Malaysia tại Mỹ Đình. Khi ấy, đội tuyển Việt Nam của HLV Toshiya Miura có được sự hưng phấn rất lớn sau chiến thắng 2 - 1 ở lượt đi. Tuy nhiên, sự mất kiểm soát và hàng loạt sai lầm đã khiến đội bóng áo đỏ để thua 2 - 4 ngay tại sân nhà và phải cay đắng dừng cuộc chơi.

Lấy 3 điểm theo cách của thầy Park

Để có hy vọng đi tiếp ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam cần tận dụng tối đa cơ hội giành chiến thắng ở các trận sân nhà. Vì vậy, 3 điểm trước Malaysia được xem là nhiệm vụ bắt buộc với thầy trò Park Hang-Seo. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa rằng, đội tuyển Việt Nam buộc phải tạo ra thế trận tấn công liên tục trước người Mã.

Điểm mạnh của Malaysia là sự hưng phấn và đấu pháp phản công rất lợi hại. Nhưng ngược lại, họ cũng tồn tại khá nhiều điểm yếu mà đáng kể nhất là sự thiếu tập trung và khả năng kiểm soát không tốt trong thế trận chủ động. Ở AFF Cup 2018, HLV Park Hang-Seo đã khai thác khá tốt điểm yếu này của thầy trò Tan Cheng Hoe. Điều thú vị là trong cả 2 màn tiếp đón Malaysia ở giải đấu này, nhà cầm quân người Hàn đều áp dụng lối chơi thiên về phòng ngự và chờ đợi cơ hội.

Chiến thuật khác biệt của ông Park đã khiến Malaysia bất ngờ. Họ lúng túng trong thế trận cầm bóng và để lộ rất nhiều sai lầm và khoảng trống. Kết quả thì ai cũng thấy, đội tuyển Việt Nam đều giành chiến thắng, thậm chí không để thủng lưới. Không phải ngẫu nhiên mà trước màn tái đấu này, HLV Tan Cheng Hoe khẳng định rất lo ngại đấu pháp phòng ngự - phản công của đội tuyển Việt Nam.

Mọi thứ khó có thể đoán định trước giờ bóng lăn nhưng HLV Park Hang-Seo vốn luôn tạo ra những bất ngờ, từ việc lựa chọn đấu pháp cho tới nhân sự. Kết quả đối đầu ấn tượng ở AFF Cup 2018 sẽ mang lại sự tự tin cho đội tuyển Việt Nam. Cộng với sức nóng từ khán đài Mỹ Đình, thầy trò Park Hang-Seo hoàn toàn có thể tin tưởng chiến thắng đầu tiên ở vòng loại World Cup 2022.

Dự đoán: Việt Nam thắng 2 - 0
Đội hình dự kiến

VIỆT NAM (3-4-2-1): MALAYSIA (4-2-3-1):

Văn Lâm - Duy Mạnh, Marlias - Davies,

Ngọc Hải, Shahrul Saad,
Tiến Dũng - Nor Azlin,
Trọng Hoàng, Corbin Ong - Brendan Gan,
Tuấn Anh, Azam Azih - Sumareh,
Hùng Dũng, Syafiq Ahmad,
Văn Hậu - Quang Hải,
Văn Toàn - Anh Đức.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/my-dinh-ruc-lua-4038918-b.html