Mỹ Đình rực đỏ

Trái với mọi dự đoán, trước Malaysia HLV Park Hang-seo vẫn giữ nguyên cặp tiền vệ trung tâm sở trường tấn công Xuân Trường - Quang Hải, thay đổi duy nhất gây bất ngờ khi Phan Văn Đức thế chỗ đội trưởng Văn Quyết.

Công Phượng, Anh Đức tỏa sáng, tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia.

Trong khi Malaysia có đến 4 điều chỉnh so với trận thắng Lào, thông tin tiền vệ người Gambia nhập tịch Sumareh bị giãn dây chằng tiếp tục không thể thi đấu chỉ là “đòn gió”. HLV Tan Cheng Hoe trở lại với đội hình trận khai mạc tại Campuchia, chỉ có một khác biệt Fikri thay đội trưởng Zaquan đá cặp tiền đạo với Talaha.

Với áp lực chủ nhà, được đánh giá cao hơn, 10 phút đầu trận đấu các cầu thủ Việt Nam có phần căng cứng, nôn nóng. Tuy nhiên tất cả đã sớm được giải tỏa ở phút 11, Văn Đức đẩy cho Văn Hậu leo biên trả ngược vào, Anh Đức sút trượt bóng nhưng Công Phượng có mặt ngay sau lưng, tâng nối má ngoài chân phải tung lưới Malaysia. Sân Mỹ Đình đỏ rực hơn 40 ngàn người không còn một chỗ trống bùng nổ. Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng, các Phó thủ tướng... cũng bật dậy tay trong tay reo hò. Bàn mở tỷ số hệt như trước Lào, cũng vào phút 11, cũng Công Phượng. Đặc biệt, theo tính toán của chúng tôi, đây là kết quả của pha bóng mà các cầu thủ chúng ta đã thực hiện tổng cộng 21 đường chuyền, từ sân nhà, xuống cánh phải rồi sang cánh trái của Malaysia, với tổng thời gian cầm bóng lên tới 1 phút 8 giây. Công Phượng một lần nữa cho thấy rất có duyên với mành lưới Malaysia, trong 6 lần đối đầu Malaysia từ cấp độ U.19 cho đến ĐTQG, anh ghi 5 bàn, giúp Việt Nam toàn thắng cả 6 trận.

Vượt lên dẫn trước, Việt Nam nhường quyền kiểm soát bóng cho đối phương, nhưng là cách phòng ngự, phản công đầy chủ động, tỉnh táo, giữ cự ly đội hình rất hợp lý, nên dù hiệp I cầm bóng đến 66% nhưng Malaysia hầu như không thể tiếp cận cầu môn của Văn Lâm. Công Phượng gọi Anh Đức lại đáp lời để cũng có bàn thắng thứ 2 cho riêng mình và nhân đôi cách biệt cho Việt Nam ở phút 60 sau pha chạy chỗ nhận đường chọc khe thông minh của Văn Đức, dứt điểm chéo góc. Một lần nữa ông Park lại cho thấy tài dụng binh rất “quái” khi ý đồ sử dụng tiền vệ trẻ của SLNA thay Văn Quyết đã mang lại thành công mỹ mãn, với 2 pha kiến tạo.

Chiến thắng 2-0 trước đối thủ quan trọng nhất bảng A, Việt Nam đẩy Malaysia xuống vị trí thứ 3 (cùng 6 điểm nhưng hiệu số là 5/0 so với 4/3 của Malaysia). Với cuộc ngược dòng thắng Lào 3-1 trong trận cùng giờ, Myanmar tạm vươn lên dẫn đầu nhờ hơn Việt Nam về bàn thắng (hiệu số 7/2).

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201811/my-dinh-ruc-do-2920305/