Ninh Thuận, Đắc Lắk và Lâm Đồng tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

Nhiều địa phương tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 sau khi xuất hiện các ca mắc COVID-19 ở cộng đồng.

Ninh Thuận tiếp tục giãn cách xã hội thêm 1 tuần

Chiều nay (6/8), UBND tỉnh Ninh Thuận vừa có công văn hỏa tốc gửi các ngành chức năng và các địa phương yêu cầu tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thêm 1 tuần.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận trực tiếp chỉ đạo việc đón công dân về từ Đồng Nai.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận trực tiếp chỉ đạo việc đón công dân về từ Đồng Nai.

Theo đó, Ninh Thuận tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 đối với thành phố Phan Rang-Tháp Chàm và huyện Ninh Phước; các huyện còn lại tiếp tục thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ bắt đầu từ 0 giờ ngày 7/8 đến hết ngày 13/8/2021.

Việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội do tình hình dịch bệnh ở Ninh Thuận vẫn ở mức “nguy cơ cao”, có nơi “nguy cơ rất cao”, dịch bệnh do chủng virus Delta có tốc độ lây lan nhanh đang diễn biến phức tạp ở một số tỉnh phía Nam. Tính đến nay, Ninh Thuận có 311 người mắc Covid-19, trong đó 38 trường hợp được ra viện và chuyển về cách ly tại nhà; 2 trường hợp tử vong do có bệnh lý nền nhiều năm.

Lâm Đồng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tại 2 xã của Đà Lạt

Chiều 6/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định hỏa tốc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại 2 xã của TP Đà Lạt.

Công tác điều tra, truy vết đang được cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tích cực triển khai.

Theo đó, kể từ 19h tối 6/8, 2 xã Xuân Trường và Trạm Hành của TP Đà Lạt sẽ bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 cho đến khi có thông báo mới. Quyết định giãn cách xã hội ở 2 địa bàn giáp ranh này đưa ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Trước đó, Lâm Đồng phát hiện một ổ dịch mới với 4 ca dương tính với Covid-19 tại Công ty may DWS - Công ty TNHH sợi ở xã Trạm Hành, TP Đà Lạt. Lực lượng chức năng đã khẩn trương sàng lọc và đưa gần 90 công nhân thuộc diện F1 đi cách ly tập trung, triển khai truy vết nhiều trường hợp có liên quan khác.

Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Lâm Đồng giao cho Chủ tịch UBND TP Đà Lạt tổ chức triển khai thực hiện. Trên cơ sở căn cứ tình hình thực tế, chỉ đạo UBND 2 xã Trạm Hành và Xuân Trường phối hợp với các lực lượng Công an, Ban Chỉ huy Quân sự và các cơ quan, đơn vị liên quan thành lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch trên địa bàn và các chốt kiểm soát tại khu vực giãn cách xã hội.

Liên quan đến ổ dịch mới này, tỉnh Lâm Đồng đã phát đi thông báo khẩn để tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ. Trong đó, ngoài các địa điểm thuộc địa bàn 2 xã Trạm Hành và Xuân Trường, còn có một số địa điểm khác ở các phường 1, 2, 4, 9 và 10 trên địa bàn TP Đà Lạt.

Tính đến chiều nay, ngoài xác định 4 ca nhiễm Covid-19 là công nhân Công ty TNHH Sợi Đà Lạt, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã test nhanh và phát hiện thêm một số ca nghi nhiễm khác, đang chờ kết quả xét nghiệm PCR để xác định.

Hiện công tác truy vết, khoanh vùng để khống chế dịch bệnh, tránh lây lan ngoài cộng đồng đang được các đơn vị tích cực triển khai.

Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 thêm 7 ngày

Thành phố Buôn Ma Thuột sẽ tiếp tục thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thêm 7 ngày, kể từ 0h ngày 8/8. Đây là chỉ đạo mới nhất của tỉnh Đắk Lắk về áp dụng biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19.

Tại Thành phố Buôn Ma Thuột, vẫn còn một số ca nhiễm chưa xác định được nguồn lây, cần tiếp tục tăng tốc truy vết và thực hiện xét nghiệm diện rộng.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, qua 14 ngày triển khai thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột và huyện Chư Kuin, cơ bản tình hình dịch Covid-19 đã có những chuyển biến tích cực. Việc cách ly xã hội được người dân đồng tình ủng hộ và thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch.

Đối với huyện Cư Kuin, tuy số ca dương tính với SARS-CoV-2 có tăng nhưng chủ yếu là trong khu cách ly tập trung và vùng phong tỏa.

Đối với địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột, vẫn còn một số ca nhiễm chưa xác định được nguồn lây, cần tiếp tục tăng tốc truy vết và thực hiện xét nghiệm diện rộng.

Do đó, UBND tỉnh Đắk Lắk quyết định, Thành phố Buôn Ma Thuột sẽ tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thêm 7 ngày kể từ 0h ngày 8/8 đến hết ngày 14/8 năm 2021.

Đối với huyện Chư Kuin, kể từ 0h ngày 8/8 sẽ áp dụng Chỉ thị 15 của Thủ tướng trong 14 ngày.

Cũng trong ngày 6/8, UBND tỉnh Đắk Lắk có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tạm dừng tiếp nhận công dân của Đắk Lắk trở về tỉnh tự phát, không có sự thống nhất của Chính quyền địa phương hai bên.

Việc đưa công dân ở vùng dịch, có nguyện vọng về địa phương do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo kế hoạch trước đó của tỉnh Đắk Lắk vẫn đang được triển khai. Theo đó, tỉnh Đắk Lắk dự kiến đưa khoảng 2.000 công dân ở Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai về nếu được chính quyền các tỉnh, thành phố thống nhất./.

Nhóm PV/VOV

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/ninh-thuan-dac-lak-va-lam-dong-tiep-tuc-gian-cach-xa-hoi-theo-chi-thi-16-880535.vov