Mỹ đình chỉ xuất khẩu 3 công ty do xuất khẩu bất hợp pháp sang Trung Quốc

Hôm qua (8/6,) Bộ Thương mại Mỹ đã đình chỉ xuất khẩu của ba công ty trong 180 ngày vì được cho là xuất khẩu bất hợp pháp bản vẽ và thiết kế vệ tinh tên lửa và công nghệ quốc phòng sang Trung Quốc.

Các công ty liên quan đến cáo buộc trên bao gồm Quicksilver, Rapid Cut và US Prototype, biết đến với việc chuyên cung cấp dịch vụ in 3D cho các khách hàng trong đó có các nhà sản xuất công nghệ vũ trụ và quốc phòng.

Theo cáo buộc, các công ty bị phạt vì đã nhận các bản vẽ kỹ thuật và bản thiết kế từ các khách hàng Mỹ và gửi chúng cho các nhà sản xuất ở Trung Quốc thành các nguyên mẫu vệ tinh in 3-D, tên lửa và các nguyên mẫu liên quan đến quốc phòng mà không được ủy quyền.

Tòa nhà Bộ Thương mại Mỹ. Ảnh: Reuters.

Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Phụ trách Thực thi Xuất khẩu Matthew Axelrod cho biết: “Việc gia công in 3-D về không gian và nguyên mẫu quốc phòng cho Trung Quốc gây tổn hại đến an ninh quốc gia của Mỹ”.

Dù bộ này không cáo buộc các bản thiết kế đã được gửi đi bị quân đội Trung Quốc khai thác nhưng khẳng định các hành động của 3 công ty đã gây ra "mối quan ngại nghiêm trọng về an ninh quốc gia".

"Bằng cách gửi bản vẽ kỹ thuật và bản thiết kế của khách hàng tới Trung Quốc, các công ty này có thể đã tiết kiệm được một vài đô la, nhưng sẽ mất chi phí chung, lớn hơn trong việc bảo vệ công nghệ quân sự của Mỹ” ông Matthew Axelrod chia sẻ.

Lê Na (Theo CNA, AP)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/my-dinh-chi-xuat-khau-3-cong-ty-do-xuat-khau-bat-hop-phap-sang-trung-quoc-post198413.html