Mỹ đình chỉ vô thời hạn chương trình huấn luyện và các cuộc tập trận với Hàn Quốc

Mỹ đã quyết định ngừng vô thời hạn các cuộc tập trận có lựa chọn với Hàn Quốc và quyết định kéo dài các lệnh trừng phạt Triều Tiên thêm một năm. Hai động thái cùng lúc đang được cho là giúp Mỹ tạo lợi thế trước các cuộc đàm phán về tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Mỹ - Hàn đồng lòng giảm nhiệt

Reuters đưa tin, Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 22-6 (giờ địa phương) ra tuyên bố cho biết: "Để hỗ trợ việc thực hiện các thỏa thuận trong cuộc gặp thượng đỉnh ở Singapore và phối hợp với đồng minh Hàn Quốc của chúng tôi, Bộ trưởng James Mattis đã quyết định ngừng các cuộc tập trận vô thời hạn có lựa chọn, trong đó có cuộc tập trận "Người bảo vệ tự do Ulchi" cùng với hai cuộc tập trận theo chương trình trao đổi lính thủy đánh bộ với Hàn Quốc, theo lịch trình diễn ra trong 3 tháng tới".

Quyết định này được đưa ra trong cuộc gặp có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Mattis, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, Tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ Joe Dunford và Cố vấn An ninh Mỹ John Bolton. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng xác nhận các thông tin trên đồng thời khẳng định, đó là thiện chí từ Mỹ và Hàn Quốc sau sự hợp tác có hiệu quả từ phía Triều Tiên trong tiến trình phi hạt nhân hóa.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Dana White cho biết thêm, quyết định trên được đưa ra "để hỗ trợ những cuộc đàm phán ngoại giao sắp tới do Ngoại trưởng Pompeo dẫn đầu, các quyết định tiếp theo sẽ phụ thuộc vào việc Triều Tiên có tiếp tục đàm phán hiệu quả, thiện chí hay không". Bà Dana White cho biết, trong tuần tới, Bộ trưởng Quốc phòng Mattis sẽ đến Trung Quốc và Hàn Quốc nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ của Bắc Kinh và Seoul trong các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa với Triều Tiên.

Binh sĩ Mỹ-Hàn Quốc trong một cuộc tập trận năm 2017. Ảnh: Wall Street Journal.

Vũ khí kinh tế từ nước Mỹ

Cùng ngày, trong một động thái bất ngờ, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng quyết định kéo dài các lệnh trừng phạt Triều Tiên thêm một năm với lý do mối đe dọa “khác thường" từ chương trình vũ khí hạt nhân của nước này. Ông Donald Trump cho rằng, 6 sắc lệnh hành pháp mà chính quyền của ông và các chính quyền trước đây đưa ra nhằm trừng phạt Triều Tiên vì các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này "phải tiếp tục có hiệu lực thêm một năm tính từ ngày 26-6".

Đánh giá về các quyết định mới nhất của Tổng thống Mỹ đối với Triều Tiên, giới phân tích nhận định, việc Washington tiếp tục duy trì sức ép kinh tế được cho là nhằm đẩy nhanh hơn tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng cảnh báo về tác dụng ngược. Nếu đòi hỏi quá lớn, quá nhiều ở Triều Tiên có thể khiến sự thành công bị hạn chế.

Nhìn ở góc độ tích cực của quyết định trên, ông Moon Chung-in, Cố vấn đặc biệt của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, nhận xét: “Nếu Triều Tiên từ bỏ các đầu đạn tên lửa hoặc tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) ngay trong giai đoạn đầu, tôi tin rằng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ có thể thông qua một nghị quyết để nới lỏng các lệnh trừng phạt hoặc bãi bỏ một phần”.

Trong khi đó, bà Rebecca Hersman, cố vấn của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) cho rằng, các quyết định của Mỹ tạo ra sức ép đủ lớn và lợi thế cho Mỹ tại các vòng đàm phán tiếp theo sẽ diễn ra giữa Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và các quan chức Triều Tiên. Bà Rebecca Hersman nhận định, Mỹ và Triều Tiên có thể sẽ có nhiều cuộc đàm phán thực chất, từ đó vạch ra một kế hoạch chi tiết nhằm cụ thể hóa tuyên bố trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều vừa qua, bắt đầu bằng việc xác định các hệ thống vũ khí, nguyên vật liệu, công nghệ và cơ sở phát triển nào của Triều Tiên nằm trong danh sách phá hủy.

NGUYỄN HÒA

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/my-dinh-chi-vo-thoi-han-chuong-trinh-huan-luyen-va-cac-cuoc-tap-tran-voi-han-quoc-542204