Mỹ đình chỉ khoản tài trợ cho nỗ lực tái thiết Syria

Ngày 30-3 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đóng băng khoản tài trợ trị giá hơn 200 triệu USD cho các hoạt động tái thiết ban đầu ở Syria, trong bối cảnh Washington đang đánh giá lại vai trò của nước này trong cuộc xung đột kéo dài tại quốc gia Trung Đông.

Cảnh đổ nát tại khu vực Đông Ghouta ngày 19-3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Quyết định này được đưa ra sau khi ông chủ Nhà Trắng đọc một bản báo cáo về khoản viện trợ cho các nỗ lực phục hồi tại Syria, được cựu Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cam kết tại một hội nghị của liên minh toàn cầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) được tổ chức ở Kuwait vào tháng trước.

Trước đó, trong một bài phát biểu tại bang Ohio, Tổng thống D.Trump đã tiết lộ mong muốn rút 2.000 quân khỏi Syria và chuyển lực lượng sang các nước khác trong khu vực, với lý do quân đồng minh đã giành chiến thắng trong cuộc chiến chống các phần tử khủng bố IS.

Mai Chi

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/897535/my-dinh-chi-khoan-tai-tro-cho-no-luc-tai-thiet-syria