Mỹ điều tra vụ 'bom thư' gửi đến các chính trị gia

Ngày 25-10, CNN dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang mở cuộc điều tra trên diện rộng nhằm tìm ra thủ phạm của vụ gửi những bưu kiện khả nghi trong đó có chứa thiết bị nổ đến các chính trị gia nước này.

Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết đã được thông báo về những vụ việc đáng ngờ kể trên và hứa sẽ triển khai toàn bộ lực lượng để điều tra vụ việc. Ông khẳng định các hành động bạo lực chính trị "không có chỗ" trên đất Mỹ, đồng thời kêu gọi người dân đoàn kết.

Trước đó, theo Reuters, AP, trong ngày 24-10, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) xác nhận, cảnh sát sở tại đã phát hiện hai gói bưu kiện khả nghi gửi tới Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ của bang California, bà Maxine Waters. Các gói bưu kiện này tương tự như các gói bưu kiện trước đó gửi tới cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, các nghị sĩ danh tiếng khác của đảng Dân chủ và văn phòng hãng tin CNN. Như vậy, đã có tổng cộng 8 gói bưu kiện nghi chứa bom được cảnh sát Mỹ thu giữ.

Quả bom thư đầu tiên được phát hiện tối 22-10 tại nhà tỷ phú George Soros-người ủng hộ rất nhiều tiền cho đảng Dân chủ, ở ngoại ô thành phố New York. Một nhân viên chăm sóc cho ông Soros đã phát hiện quả bom dạng ống gắn kíp nổ, được cho là chuyển tay đến chứ không qua đường đưa thư, rồi báo cảnh sát. Lực lượng chống khủng bố của FBI đang điều tra vụ việc, song chưa đưa ra kết luận.

Thiết bị nổ được tìm thấy trong bưu kiện khả nghi gửi tới tòa nhà Time Warner nơi có văn phòng CNN. Ảnh: CNN.

Tiếp đến, sáng sớm 24-10, tin tức về những quả bom khác lại xuất hiện. Theo Cơ quan Mật vụ Mỹ, tối 23-10, các mật vụ đã ngăn chặn thành công một “gói khả nghi” gửi đến bà Hillary Clinton theo địa chỉ nhà riêng của bà tại Chappaqua, New York. Sáng hôm sau, cơ quan an ninh này lại phát hiện một gói bưu kiện thứ hai gửi đến nhà cựu Tổng thống B.Obama ở Washington D.C. Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết cả hai gói bưu phẩm này đã bị ngăn chặn trước khi được chuyển đến địa chỉ dự định.

Cũng trong sáng 24-10, văn phòng CNN tại tòa nhà Time Warner ở New York đã phải sơ tán nhân viên sau khi phòng văn thư nhận được một gói khả nghi. Phát biểu trước báo chí, Cảnh sát trưởng New York James O'Neill xác nhận bưu kiện chứa một “thiết bị nổ hoạt động” và một phong thư đựng đầy bột trắng. Theo FBI, một thiết bị cũng được gửi đến cựu Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Brennan. Cùng ngày, cảnh sát đã ghi nhận vụ việc một bưu kiện khả nghi gửi đến văn phòng của nữ chính trị gia Wasserman Schultz tại Florida. Tất cả bưu kiện này đều được gói bằng phong bì giấy manila, với dấu tem và giấy in địa chỉ.

Trong khi đó, đại diện cảnh sát thành phố New York cho biết, các nhà điều tra đang kiểm tra video an ninh để xác định người đưa gói bưu kiện chứa bom ống tới văn phòng hãng tin CNN. Đồng thời FBI cũng khẳng định, các gói bưu kiện chứa chất nổ đang được phân tích tại phòng thí nghiệm của cơ quan điều tra này ở Virginia. Theo AFP, các bưu kiện này chứa bom nhỏ, thô sơ nhưng có khả năng gây tử vong. Chúng được chế tạo từ một ống kim loại được bịt kín hai đầu, chứa vật liệu nổ và mảnh nhọn.

Sự xuất hiện các bưu kiện khả nghi làm dấy lên nỗi lo ngại về vấn đề an ninh trong bối cảnh nước Mỹ đang chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vào ngày 6-11 tới. Tuy nhiên giới quan sát cho rằng, nỗi lo sợ đánh bom đã tạo nên một cơn bão hoàn hảo để tung hỏa mù thông tin trước khi cuộc bầu cử quan trọng này diễn ra.

HÀ LAN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/my-dieu-tra-vu-bom-thu-gui-den-cac-chinh-tri-gia-552890