Mỹ điều tra Huawei vi phạm lệnh trừng phạt Iran

Theo Reuters cho hay, Bộ Tư pháp Mỹ đã mở cuộc điều tra về những cáo buộc vi phạm các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran, đối với Tập đoàn Công nghệ Huawei của Trung Quốc.

Ảnh: Reuters

WSJ là tờ báo đầu tiên đưa tin về vụ việc này. Một cuộc điều tra sẽ diễn ra sau khi các Bộ Tài chính và Thương mại của Mỹ chuyển trát đòi hầu tòa tới công ty này về những vấn đề liên quan tới các biện pháp trừng phạt nêu trên.

Theo Reuters cho hay, từ năm 2016 tới nay công ty này đã vận chuyển những sản phẩm có nguồn gốc từ Mỹ tới Iran, vi phạm lệnh trừng phạt Iran của nước này.

Trong khi đó, tờ New York Times đưa tin công ty này đã nhận trát đòi hầu tòa của 2 bộ trên về những cáo buộc vi phạm các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran và Triều Tiên.

Huawei, một trong những nhà cung cấp dịch vụ và thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, đã chịu sự giám sát chặt chẽ tại Mỹ trước đó khi có các cáo buộc về việc công ty này sử dụng công nghệ để theo dõi người dân Mỹ.

Huawei cho biết "họ hoàn toàn tuân thủ những luật pháp được áp dụng tại các nước, bao gồm cả việc kiểm soát xuất khẩu và các lệnh trừng phạt của LHQ, Mỹ và EU".

Một công ty khác của Trung Quốc là ZTE Corp cũng đang chịu hoàn cảnh tương tự. ZTE Corp cũng đã đối diện với cáo buộc tương tự, và Mỹ đã cấm các doanh nghiệp nước này làm ăn với ZTE Corp trong 7 năm.

ZTE Corp, công ty bán smartphone tại Mỹ đã nộp phạt 700 triệu USD tiền phạt, và có thể phải trả thêm 300 triệu USD nữa trong tương lai.

Cả Huawei và ZTE Corp đã bác bỏ các cáo buộc này.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/cong-nghe/suc-song-so/my-dieu-tra-huawei-vi-pham-lenh-trung-phat-iran-35983