Mỹ điều tra Huawei về cáo buộc đánh cắp các bí mật kinh doanh

Báo WSJ ngày 17-1 đưa tin: các công tố viên liên bang Mỹ đang điều tra tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc về cáo buộc đánh cắp các bí mật kinh doanh từ các doanh nghiệp Mỹ và có thể sẽ sớm công bố cáo trạng.

Báo WSJ ngày 17-1 đưa tin: các công tố viên liên bang Mỹ đang điều tra tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc về cáo buộc đánh cắp các bí mật kinh doanh từ các doanh nghiệp Mỹ và có thể sẽ sớm công bố cáo trạng.

Báo trên dẫn các nguồn tin cho biết, phạm vi cuộc điều tra là công nghệ được tích hợp trong một thiết bị mà tập đoàn viễn thông T-Mobile của Mỹ sử dụng trong việc thử nghiệm các điện thoại di động thông minh. Hiện thông tin này chưa được kiểm chứng. Theo báo này, cuộc điều tra xuất phát từ những vụ kiện dân sự nhằm vào Huawei, trong đó có một vụ tại thành phố Seattle (tiểu bang Washington), nơi Huawei bị cho là có trách nhiệm pháp lý trong việc đánh cắp công nghệ người máy từ T-Mobile. Phía Huawei và phát ngôn của công tố viên Mỹ tại Seattle từ chối bình luận về thông tin này. Đây là động thái mới nhất trong chuỗi hành động được thực hiện nhằm tuyên chiến với cái mà một số người trong chính quyền của Tổng thống Trump gọi là sự gian lận của Trung Quốc thông qua đánh cắp sở hữu trí tuệ, các khoản trợ cấp doanh nghiệp bất hợp pháp và những quy định cản trở những doanh nghiệp Mỹ muốn bán hàng tại Trung Quốc.

T.NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_201271_my-dieu-tra-huawei-ve-cao-buoc-danh-cap-cac-bi-mat-kinh-doanh.aspx