Mỹ điều tra hội chứng bí ẩn khiến hai quan chức đổ bệnh gần Nhà Trắng

Hai quan chức Nhà Trắng đã mắc căn bệnh lạ năm 2020. Đây là thông tin mới được công bố khi các điều tra viên vẫn đang chật vật để tìm ra thủ phạm dẫn đến hội chứng lạ này.

Mỹ đã ghi nhận trường hợp 2 quan chức mắc bệnh lạ gần Nhà Trắng. Ảnh: AP

Mỹ đã ghi nhận trường hợp 2 quan chức mắc bệnh lạ gần Nhà Trắng. Ảnh: AP

Kênh CNN (Mỹ) dẫn một số nguồn thạo tin cho biết hai quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia đã đổ bệnh vào tháng 11/2020. Một người xuất hiện triệu chứng ngay hôm sau ngày bầu cử Tổng thống Mỹ, người còn lại có biểu hiện bệnh sau đó vài tuần.

Vụ việc ghi nhận đầu tiên là khi quan chức của Hội đồng An ninh Quốc gia cố gắng đi qua một cánh cửa không có người gác gần phòng Bầu Dục trong Nhà Trắng. Người này thông báo bị đau đầu, mất ngủ và tình trạng này biến mất sau một tuần.

Quan chức thứ hai cũng gặp tình trạng tương tự vài tuần sau đó tại địa điểm gần cổng vào Nhà Trắng. Nhưng người này có các triệu chứng nghiêm trọng hơn và phải điều trị y tế ngay lập tức.

Những vụ việc trên khiến các nghị sĩ bất bình cho rằng cộng đồng tình báo chưa thể cung cấp cho Quốc hội đủ thông tin về vụ việc đồng thời chưa chăm sóc cẩn thận các nạn nhân.

Các nghị sĩ tại Ủy ban Tình báo, Ủy ban Quân vụ Hạ viện và Thượng viện Mỹ đã yêu cầu các quan chức tình báo cung cấp thông tin mật liên quan đến vụ việc.

Quốc hội cũng bày tỏ quan ngại rằng chính phủ đương nhiệm chưa thể phối hợp được nỗ lực từ các cơ quan như Lầu Năm Góc, Bộ Ngoại giao, cơ quan tình báo, để giải quyết vấn đề.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/my-dieu-tra-hoi-chung-bi-an-khien-hai-quan-chuc-do-benh-gan-nha-trang-20210518072834127.htm