Mỹ điều tra 1 phụ nữ gốc Việt bắn chết bạn trai

Một phụ nữ gốc Việt đang bị tạm giam để điều tra về vụ bắn chết bạn trai người Mỹ tại thành phố Denver, thuộc bang Colorado.

Theo báo Denver Post, Jenny Nguyen, 27 tuổi, đã bị bắt giữ vào ngày 25-4 để điều tra về hành vi giết người cấp độ 1. Nạn nhân là Jamal Thompson, 26 tuổi, người tử vong do bị trúng đạn ở cổ.

Cả hai đều là nhân viên của Công ty Dịch vụ Bưu chính Mỹ (USPS) nhưng làm việc ở những địa điểm khác nhau, đài CBS News đưa tin.

Vụ nổ súng xảy ra vào sáng sớm 25-4 gần ngã tư Đại lộ số 54 và đường Yampa ở thành phố Denver.

Jenny Nguyen. Ảnh: THE DENVER CHANNEL

Jenny Nguyen. Ảnh: THE DENVER CHANNEL

Hồ sơ cảnh sát cho biết Nguyen và Thompson đã cãi nhau gần nhà cô gái gốc Việt, sau đó người đàn ông bị bắn ở cự ly gần.

Khi đến hiện trường, cảnh sát tìm thấy Thompson nằm gục bên trong một chiếc Ford Fusion màu trắng tại cánh đồng trống gần ngã tư nói trên. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó do vết thương quá nặng.

Trong lúc đưa nạn nhân ra khỏi xe, cảnh sát cũng đã tìm thấy bằng lái xe mang tên Jenny Nguyen.

Các nhà điều tra cho biết cặp đôi này đã quen nhau một thời gian, sau đó chia tay và gần đây có quay trở lại. Trước đó vào năm 2019, giữa hai người đã xảy ra hai vụ “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” cần cảnh sát can thiệp, theo The Denver Channel.

Nguyen bị bắt giữ không lâu sau đó. Khi lục soát nhà Nguyen, cảnh sát tìm thấy một khẩu súng lục 9 mm được tháo rời giấu trong một lỗ thông hơi ở phòng ngủ. Năm hộp đạn 9 mm được tìm thấy trên đường cạnh nhà.

Các đoạn ghi hình thời điểm xảy ra vụ nổ súng đã bị xóa khỏi hệ thống camera giám sát tại nhà của nghi phạm.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

TRÙNG QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/kieu-bao/my-dieu-tra-1-phu-nu-goc-viet-ban-chet-ban-trai-909068.html