Mỹ điều thêm binh sỹ và khí tài tới Saudi Arabia

Lầu Năm Góc cho biết, quân đội Mỹ sẽ điều 200 binh sỹ, một khẩu đội tên lửa đất đối không và một số radar tối tân tới Saudi Arabia.

Phần còn lại của một quả tên lửa mà Saudi Arabia cho là đã được sử dụng để tấn công cơ sở lọc dầu của nước này. (Ảnh: Reuters)

Phần còn lại của một quả tên lửa mà Saudi Arabia cho là đã được sử dụng để tấn công cơ sở lọc dầu của nước này. (Ảnh: Reuters)

Việc này nhằm giúp Riyadh tăng cường năng lực phòng thủ. Người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết, Mỹ sẽ triển khai 200 binh sỹ, 4 radar Sentinel có khả năng theo dõi máy bay không người lái và tên lửa hành trình cùng một tổ hợp Patriot đến Saudi Arabia. Hiện vẫn chưa rõ liệu các lực lượng mới này sẽ được triển khai từ các căn cứ của Mỹ tại Trung Đông hay từ Mỹ. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng xem xét duy trì sự hiện diện vô thời hạn của một hàng không mẫu hạm tại vùng Vịnh sau khi xuất hiện tin đồn cho rằng nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln sẽ sớm kết thúc nhiệm vụ tuần tra khu vực này.

Căng thẳng Washington - Tehran tiếp tục leo thang sauvụ các nhà máy dầu của Saudi Arabia bị tấn công hôm 14/9. Phiến quân Houthi ở Yemen đứng ra nhận trách nhiệm, nhưng Mỹ và Saudi Arabia cáo buộc Iran đứng sau sự việc.

Theo Tường Vy/VTV

Theo Tường Vy/VTV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/my-dieu-them-binh-sy-va-khi-tai-toi-saudi-arabia/20190927031159032