Mỹ điều thêm binh sỹ tới Ba Lan, khẳng định không nhằm vào Nga

Lực lượng Mỹ tại Ba Lan sẽ tăng thêm 1.000 người, ngoài 4.500 binh sĩ đang đồn trú ở nước này.

Tổng thống Ba Lan và Tổng thống Mỹ.

Tổng thống Ba Lan và Tổng thống Mỹ.

Theo hãng tin DW, tại cuộc gặp bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Mỹ ngày 23/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã ký Tuyên bố chung về tăng cường hợp tác quốc phòng.

Văn bản mới này được xây dựng dựa trên thỏa thuận khung mà Mỹ và Ba Lan đã đạt được vào tháng 6 vừa qua.

Theo tuyên bố chung, Mỹ hiện đang có 4.500 binh sỹ đồn trú tại Ba Lan. Con số này thời gian tới dự kiến sẽ được tăng cường thêm 1.000 quân nhân Mỹ.

Tổng thống Mỹ cho biết, các binh sỹ bổ sung nhiều khả năng sẽ được điều động từ các căn cứ khác của Mỹ ở châu Âu tới.

Vẫn theo tuyên bố chung, 6 địa điểm ở Ba Lan đã được xác định để làm nơi đóng quân của lực lượng bổ sung của quân đội Mỹ.

Ngoài ra, 2 bên cũng đang đàm phán để xác định vị trí đóng quân của một lữ đoàn bọc thép chiến đấu của Mỹ tại Ba Lan.

Phát biểu với báo giới, Tổng thống Trump khẳng định việc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Ba Lan không phải là để đối phó với Nga.

Hà Dung

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/thoi-su/my-dieu-them-binh-sy-toi-ba-lan-khang-dinh-khong-nham-vao-nga-472262.html