Mỹ điều tàu chiến sát nách Nga, tập trận chung Ukraine

Khu trục hạm Donald Cook có khả năng mang tới 56 tên lửa hành trình Tomahawk tầm bắn 1.600km đang hiện diện gần biên giới Nga.

Báo Odessa Dumskaya hôm 25/2 thông tin, sáng cùng ngày, khu trục hạm tên lửa Donald Cook của Mỹ đã tiến vào cảng biển thương mại Odessa và ở lại đây trong ba ngày.

USS Donald Cook đã đến thành phố cảng Odessa của Ukraine. Ảnh: Urdu Point

USS Donald Cook đã đến thành phố cảng Odessa của Ukraine. Ảnh: Urdu Point

Theo nhận định của ông Frant Klintsevich, thành viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc Hội đồng Liên bang Nga, khu trục hạm Mỹ được điều đến khu vực với toan tính "nắn gân Nga".

"Có thể khẳng định như viên chỉ huy Hạm đội 6 của Mỹ rằng, Donald Cook tiến hành "chiến dịch đảm bảo an ninh trên biển". Nhưng trên thực tế, khu trục hạm tên lửa đang thực hiện nhiệm vụ ngược lại" - ông Klintsevich cho biết.

Theo quan điểm của Thượng nghị sĩ Nga, sự hiện diện ở cảng biển của khu trục hạm có khả năng mang tới 56 tên lửa hành trình Tomahawk với tầm bắn xa 1.600 km là chiêu thức công nhiên phô diễn sức mạnh quân sự của Mỹ và trông chờ phản ứng của Moscow.

Đại sứ Mỹ tại Ukraine Marie Yovanovitch nhấn mạnh, chuyến thăm của khu trục hạm tên lửa Donald Cook tới Odessa sẽ cho thấy sức mạnh của quan hệ đối tác giữa Ukraine và Mỹ.

Theo truyền thông Ukraine, Thủy thủ đoàn của Donald Cook đã tham gia tập trận với tàu khu trục TCG Faith của Thổ Nhĩ Kỳ. Các cuộc diễn tập tương tự đang được lên kế hoạch thực hiện với tàu của Hải quân Ukraine.

Đây là lần thứ hai trong năm, một khu trục hạm Mỹ tiến vào Biển Đen. Vào cuối tháng 1, Donald Cook đã ở cảng Batumi của Gruzia trong 5 ngày.

Theo Sputnik, Nga đang kiểm soát mọi hoạt động của khu trục hạm Mỹ ở khu vực nhạy cảm này.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Ukraine hôm qua công bố kế hoạch đồng tổ chức cuộc diễn tập hải quân quốc tế mang tên Sea Breeze 2019 với Mỹ trong năm nay. Cuộc diễn tập dự kiến diễn ra ở tây bắc Biển Đen, trên vùng biển giáp tỉnh Odessa, Mykolaiv và Kherson của Ukraine với sự góp mặt của 11 quốc gia.

Sea Breeze 2019 sẽ áp dụng nhiều nội dung diễn tập mới, bao gồm triển khai lực lượng hải lục không quân của các nước thành viên NATO và tác chiến chống tàu ngầm. "Hoạt động này nhằm mục tiêu duy trì ổn định và an ninh trên Biển Đen", Bộ Quốc phòng Ukraine ra thông cáo cho biết.

Sea Breeze là đợt diễn tập hải quân thường niên được tổ chức trên Biển Đen từ năm 1997. Đợt diễn tập năm ngoái có sự tham gia của 2.000 binh sĩ, 30 tàu chiến và nhiều máy bay từ 19 quốc gia.

Bộ Ngoại giao Nga nhanh chóng lên tiếng phản đối cuộc diễn tập. "Chúng tôi coi đây là một ý tưởng nguy hiểm", Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin phát biểu trong cuộc họp báo hôm qua.

Huy Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-dieu-tau-chien-sat-nach-nga-tap-tran-chung-ukraine-3375252/