Mỹ điều tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan, thách thức Trung Quốc

Hạm đội 7 của Mỹ cho biết tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Mustin thuộc lớp Arleigh Burke đã đi qua vùng nước thuộc eo biển Đài Loan hôm 18/8.

Theo South China Morning Post, động thái được Hải quân Mỹ miêu tả là thể hiện "cam kết với khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và mở".

"Hạm đội 7 tiến hành hoạt động hải quân nhằm phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương", thông báo của Hạm đội 7, tác chiến tại khu vực Thái Bình Dương, hôm 19/8 cho biết.

Hạm đội 7 khẳng định các lực lượng Mỹ sẽ tiếp tục các chuyến bay, hoạt động hàng hải và hoạt động khác "ở bất cứ đâu luật pháp quốc tế cho phép".

 Trực thăng MH-60R cất cánh từ bong tàu USS Mustin. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Trực thăng MH-60R cất cánh từ bong tàu USS Mustin. Ảnh: Hải quân Mỹ.

"Là hạm đội lớn nhất của Mỹ, Hạm đội 7 tương tác với 35 quốc gia hàng hải khác nhằm xây dựng quan hệ đối tác giúp củng cố an ninh hàng hải, thúc đẩy ổn định và ngăn chặn xung đột", tuyên bố của Hạm đội 7 có đoạn.

Đai Loan sau đó đã xác nhận chuyến hành trình của tàu USS Mustin nhưng không có thêm thông tin chi tiết.

Theo truyền thông Đài Loan, tàu USS Mustin di chuyển gần quần đảo Mã Tổ hiện thuộc quyền kiểm soát của Đài Loan. Trung Quốc và Đài Loan đều cử tàu chiến giám sát hoạt động của tàu USS Mustin.

Bộ chỉ huy Chiến khu miền Đông của Trung Quốc hôm 19/8 cho biết quân đội được đặt trong trạng thái "báo động cao".

USS Mustin, thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan, là tàu chiến thứ bảy của Mỹ đi qua eo biển Đài Loan trong năm 2020. Sau khi đi qua eo biển Đài Loan, tàu USS Mustin đã trở lại đội hình nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan gần quần đảo Pratas, phía đông bắc Biển Đông.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/my-dieu-tau-chien-di-qua-eo-bien-dai-loan-thach-thuc-trung-quoc-post1121811.html