Mỹ điều tàu chiến áp sát Đá Vành Khăn, TQ nổi giận

Mỹ đã điều hai tàu chiến áp sát Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm giữ và tôn tạo trái phép.

Theo trang tin Đông Phương, hai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường thuộc biên chế Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ là USS Preble và USS Spruance đã đi vào bên trong khu vực 12 hải lý xung quanh Đá Vành Khăn.

Hai tàu chiến Mỹ áp sát Đá Vành Khăn

Trả lời báo chí, Clay Doss, phát ngôn viên Hạm đội 7 tuyên bố, động thái trên hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế và nhằm thách thức yêu sách quá đáng của Trung Quốc về chủ quyền trên Biển Đông, giữ gìn luật pháp quốc tế và thực hiện quyền tự do hàng hải trên Biển Đông (FONOPS).

“Quân đội Mỹ hàng ngày đều hoạt động trên Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, bao gồm Biển Đông. Tất cả mọi hành động đều tuân thủ luật pháp quốc tế và sẽ bay, chạy tàu tại bất cứ nơi nào mà luật quốc tế cho phép, dù ở Biển Đông hay các nơi khác trên thế giới ... Hành động này không nhằm vào quốc gia nào, cũng không nhằm đưa ra tuyên bố chính trị nào”, ông Doss nói thêm.

Phản ứng về vụ việc, chiều 11/2, bà Hoa Xuân Oánh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc, hai tàu chiến Mỹ “chưa được chính phủ Trung Quốc cho phép đã tùy tiện xâm nhập vùng biển gần bãi Mỹ Tế (tên Trung Quốc tự đặt cho Đá Vành Khăn) và Đá Nhân Ái (tên Trung Quốc tự đặt cho Bãi Cỏ Mây). Hải quân Trung Quốc đã kiểm tra phân biệt các tàu Mỹ theo luật và tiến hành cảnh cáo xua đuổi”.

Bà Hoa Xuân Oánh phê phán phía Mỹ “đã cố ý gây sự” trên Biển Đông. Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Chiến trường miền Nam, quân đội Trung Quốc cũng lên tiếng chỉ trích phía Mỹ đã vi phạm pháp luật Trung Quốc và luật quốc tế.

Đáng chú ý, hành động của các tàu chiến Mỹ diễn ra đúng vào ngày hai bên tổ chức họp trù bị cho cuộc đàm phán cấp cao về mậu dịch Trung – Mỹ sẽ diễn ra tại Bắc Kinh trong 2 ngày 14 - 15/2 tới đây giữa Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc với Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin.

Ngô Tuyết

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/my-dieu-tau-chien-ap-sat-da-vanh-khan-tq-noi-gian-507503.html