Mỹ điều siêu săn ngầm đến Alaska: Một mũi tên trúng hai đích!

Không chỉ ngắm vào Nga, việc điều máy bay săn ngầm tới Alaska của Mỹ còn nhắm luôn vào Trung Quốc - quốc gia thời gian gần đây đang rất có ý định 'mon men' lên Bắc Cực.

Lý giải về việc tại sao triển khai các máy bay săn ngầm P-8 Poseidon tới vùng biển Alaska và Bắc Cực, phía Mỹ khẳng định rằng đây chỉ là một hành động nhằm tăng cường sự hiện quân sự của Washington trong khu vực, không nhắm tới bất cứ ai. Nguồn ảnh: USnavy.

Lý giải về việc tại sao triển khai các máy bay săn ngầm P-8 Poseidon tới vùng biển Alaska và Bắc Cực, phía Mỹ khẳng định rằng đây chỉ là một hành động nhằm tăng cường sự hiện quân sự của Washington trong khu vực, không nhắm tới bất cứ ai. Nguồn ảnh: USnavy.

Thư ký Hải quân Mỹ ông Richard Spencer trả lời phỏng vấn hôm cuối tuần vừa rồi cho biết: "Những người bạn Nga của chúng ta đã ở đó (Bắc Cực) ùng khoảng 10.000 lính đặc nhiệm để phục vụ các nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, người Trung Quốc cũng đã có mặt ở Bắc Cực, tất cả mọi người đã có mặt ở đó". Nguồn ảnh: USnavy.

"Tất cả mọi người đều có mặt ở Bắc Cực trừ người Mỹ" - Thư ký Hải quân Mỹ khẳng định. Việc triển khai các máy bay săn ngầm P-8 Poseidon tới khu vực này chỉ là một trong những cách thức đơn giản nhất trong thời điểm hiện tại mà Mỹ có thể làm ngay để tăng cường ảnh hưởng của mình tới khu vực điểm nóng tài nguyên này. Nguồn ảnh: Aviation.

Trong tuong lai, chắc chắn Mỹ cũng sẽ triển khai một lực lượng lớn nhân lực và trang thiết bị tới vùng Bắc Cực. Từ giờ tới lúc đó, các máy bay trinh sát sẽ đóng vai trò duy trì sự hiện diện của Mỹ tại khu vực này. Nguồn ảnh: Aviation.

P-8 Poseidon là máy bay săn ngầm hiện đại nhất của Mỹ hiện nay, chỉ vừa mới được sản xuất hàng loạt tính từ tháng 11/2013. Loại máy bay này hiện tại đã được sản xuất với số lượng 93 chiếc và xuất khẩu cho nhiều nước trên thế giới. Nguồn ảnh: Vanced.

Loại máy bay tuần tra biển có khả năng chống ngầm này cần phi hành đoàn hai người khi bay và cần thêm bảy nhân viên điều khiển điện tử trong các nhiệm vụ tuần tra biển thông thường. Nguồn ảnh: Defence.

Máy bay được trang bị 2 động cơ CFM56-7B cho phép nó bay được với tốc độ tối đa 907 km/h và trốc độ hành trình vào khoảng 800 km/h. Nguồn ảnh: USnavy.

Khi thực hiện một nhiệm vụ chống ngầm, P-8 Poseidon có khả năng bay với thời gian tối đa 4 tiếng trên không nếu được tiếp liệu liên tục. Trần bay của loại máy bay săn ngầm này vào khoảng 12.500 mét. Nguồn ảnh: Koukou.

Không chỉ có khả năng do thám, trinh sát, P-8 Poseidon còn có khả năng săn ngầm khi nó có thể triển khai được các loại vũ khí chống ngầm từ trên không, hoặc ngư lôi. Nguồn ảnh: Pinterest.

Mời độc giả xem Video: Cận cảnh bên trong máy bay săn ngầm P-8 Poseidon khi thực hiện nhiệm vụ săn ngầm.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/my-dieu-sieu-san-ngam-den-alaska-mot-mui-ten-trung-hai-dich-1160518.html